Liên kết hệ thống, trụ cột bảo đảm an toàn cho dòng vốn hợp tác
Trong cấu trúc tín dụng hợp tác, mối liên kết giữa Ngân hàng Hợp tác (Co-opBank) và các Quỹ tín dụng nhân dân không chỉ là quan hệ nghiệp vụ, mà là mối quan hệ sống còn, tạo nên một “hệ sinh thái hợp tác” bảo đảm an toàn, hiệu quả và bền vững cho dòng vốn phục vụ phát triển cộng đồng.
Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hà Nam đóng vai trò đầu mối, hỗ trợ chuyển đổi số và điều hòa vốn cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
Giữa vùng đồng bằng sông Đáy đang chuyển mình mạnh mẽ, hệ thống tín dụng hợp tác trên địa bàn Hà Nam cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) trở thành một điển hình cho mô hình liên kết tài chính cơ sở hoạt động ổn định, minh bạch và lan tỏa hiệu quả xã hội sâu rộng. Từ Co-opBank chi nhánh Hà Nam đến 12 Quỹ tín dụng nhân dân thành viên, mối quan hệ gắn kết chặt chẽ trong điều hòa vốn, đào tạo nhân lực và chuyển đổi số đang góp phần bảo đảm an toàn hệ thống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Cầu nối hiện đại hóa tài chính nông thôn
Đến nay, Co-opBank chi nhánh Hà Nam đã khẳng định vai trò “ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân”, thực hiện hiệu quả công tác điều hòa vốn, trở thành “van an toàn” của cả hệ thống.
Theo Giám đốc Co-opBank Chi nhánh Hà Nam Bùi Đình Thành, đến hết quý 3/2025, tổng tiền gửi điều hòa đạt 839 tỷ đồng, tăng 6,8% so đầu năm. Nguồn vốn này giúp các quỹ linh hoạt cân đối thanh khoản, chủ động mở rộng tín dụng mà vẫn duy trì tỷ lệ an toàn vốn.
Chính sách lãi suất được điều chỉnh linh hoạt, minh bạch và ưu đãi, nhất là đối với các quỹ hoạt động tốt như: Yên Bắc, Chuyên Ngoại, Tân Sơn... đã giúp điều tiết hiệu quả dòng tiền trong hệ thống.
Việc Co-opBank giảm lãi suất cho vay điều hòa vốn không có tài sản bảo đảm là một biện pháp thiết thực để hỗ trợ Quỹ tín dụng nhân dân tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hàng nghìn thành viên là hộ sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã nông nghiệp. Mối liên kết tài chính này đã tạo ra “đệm an toàn” trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi nguồn vốn nhàn rỗi ở quỹ thặng dư được điều hòa kịp thời đến nơi thiếu vốn, bảo đảm hiệu quả sử dụng đồng tiền trong phạm vi toàn hệ thống.
Ông Bùi Đình Thành, Giám đốc Co-opBank chi nhánh Hà Nam
Không chỉ điều hòa vốn, Co-opBank còn đẩy mạnh cho vay hợp vốn, một hình thức hợp tác tín dụng bậc cao, vừa giúp phân tán rủi ro, vừa mở rộng khả năng phục vụ khách hàng có nhu cầu vay lớn.
Đến ngày 30/9, dư nợ cho vay hợp vốn giữa Co-opBank và các Quỹ tín dụng nhân dân đạt 143 tỷ đồng, tăng 146% so cuối năm 2024. Trong đó, quỹ Chuyên Ngoại đạt dư nợ hợp vốn 42 tỷ đồng, quỹ Yên Bắc 27 tỷ đồng. Các khoản vay hợp vốn không chỉ giúp các quỹ tăng khả năng cạnh tranh trước các tổ chức tín dụng thương mại, mà còn mang lại nguồn thu từ phí hợp tác.
Năm 2025, tổng thù lao hợp vốn chi trả cho các quỹ đạt 672 triệu đồng, trong đó Quỹ tín dụng nhân dân Chuyên Ngoại là đơn vị có mức thù lao cao nhất.
Nhờ cơ chế hợp vốn, các cán bộ tín dụng tại cơ sở được tiếp cận, học hỏi phương pháp thẩm định và quản trị rủi ro hiện đại từ Co-opBank. Đây là một bước tiến quan trọng trong chuyên nghiệp hóa hoạt động tín dụng nông thôn.
Sự hỗ trợ của Co-opBank không chỉ dừng ở vốn, mà còn mở ra cánh cửa chuyển đổi số cho các quỹ, vốn được xem là “mắt xích” yếu nhất trong chuỗi tài chính hợp tác. Từ đầu năm 2025, 100% Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã tham gia hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank và ứng dụng Cfe-PCF để xử lý nghiệp vụ online. Các dịch vụ mới như CfeBiz, ủy thác trả lương qua tài khoản, thu hộ khách hàng và chia sẻ doanh thu ngân hàng số đã được triển khai đồng bộ, giúp các quỹ bước vào giai đoạn số hóa toàn diện.
Riêng quỹ Yên Bắc, đã có 485 tài khoản thanh toán được mở, trong đó hơn 80% khách hàng vay vốn trích nợ qua tài khoản. Điều này không chỉ tăng tính minh bạch mà còn mở ra nguồn thu ổn định từ phí dịch vụ phi tín dụng, yếu tố giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống. Còn ở Quỹ tín dụng nhân dân Chuyên Ngoại, việc áp dụng Core Banking dùng chung và kết nối NAPAS đã giúp Quỹ “lột xác” trong quản trị, thanh toán và dịch vụ khách hàng. Các quy trình nghiệp vụ được tự động hóa, giao dịch nhanh gọn, chi phí vận hành giảm đáng kể, trong khi thành viên được tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại ngay tại nông thôn.
Khách hàng giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Chuyên Ngoại.
Trong hệ thống tín dụng hợp tác, chất lượng nhân lực và giám sát là hai yếu tố sống còn. Co-opBank chi nhánh Hà Nam thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền điện tử, ngân hàng số, kiểm soát nội bộ, phối hợp Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân đào tạo chuyên sâu về tín dụng, kế toán và kiểm toán. Riêng năm 2025, 104 cán bộ lãnh đạo và nghiệp vụ của 12 Quỹ tín dụng nhân dân đã được cấp chứng chỉ đại lý thanh toán, một bước quan trọng trong quá trình chuẩn hóa hoạt động.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Hai quỹ lớn là Yên Bắc và Bồ Đề được Ngân hàng Nhà nước giao cho Co-opBank kiểm tra trực tiếp trong năm 2025. Kết quả, các quỹ đều sử dụng vốn đúng mục đích, không phát sinh nợ chậm trả. Công tác giám sát từ xa cũng cho thấy không có quỹ nào vi phạm tỷ lệ an toàn vốn, khẳng định tính vững chắc của hệ thống.
Lan tỏa giá trị cộng đồng từ nguồn vốn hợp tác
Những con số về dư nợ, huy động, tỷ lệ nợ xấu... tuy khô khan nhưng phản chiếu một điều sâu xa hơn, đó là sức sống của kinh tế cộng đồng. Nguồn vốn từ các Quỹ tín dụng nhân dân đã và đang trực tiếp nuôi dưỡng hàng nghìn mô hình sản xuất nhỏ lẻ, tạo việc làm và sinh kế cho người dân địa phương.
Anh Bùi Đức Cường (Tổ dân phố Lãnh Trì, phường Duy Tân, Ninh Bình) mở cơ sở sản xuất dệt tại nhà, hoạt động đã gần chục năm. Khoảng 2 năm trở lại đây, anh chuyển đổi từ dòng máy thoi cũ sang máy công nghiệp hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng tơ tằm.
Anh Bùi Đình Thành vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Chuyên Ngoại để đầu tư máy dệt hiện đại.
“Việc sử dụng máy công nghiệp mang lại năng suất cao hơn và hiệu quả sản xuất cũng cao hơn. Hàng làm ra chất lượng hơn so các sản phẩm từ dòng máy cũ. Nhưng việc chuyển đổi công nghệ này cũng đồng nghĩa với việc gia đình phải sử dụng nguồn vốn nhiều hơn, từ vật liệu đầu vào đến máy móc”, anh Cường chia sẻ.
Và để giải quyết thách thức về nguồn vốn như vậy, anh Cường đã tìm đến Quỹ tín dụng nhân dân Chuyên Ngoại và được quỹ hộ trợ cho vay vốn.
Đến nay, dư nợ của anh tại Quỹ lên tới 600 triệu đồng, sử dụng chủ yếu để mua máy móc, làm vốn lưu động mua vật liệu nhất là trong bối cảnh giá tơ tằm đang khá cao.
“Hiện tại, thị trường có nhu cầu cao. Hàng sản xuất ra đến đâu là hết đến đấy. Mặc dù trước đây làm nhiều việc khác, nhưng công việc dệt đang mang lại thu nhập ổn định hơn. Thu nhập của gia đình hiện tại trừ chi phí khoảng 1 triệu đồng/ngày, theo tôi là tạm ổn với nhu cầu cuộc sống”, anh Cường phấn khởi bày tỏ.
Tương tự, gia đình anh Lương Hồng Thái (phường Duy Tân, Ninh Bình) cũng đã tiếp cận được khoản vay 1,5 tỷ đồng từ quỹ Chuyên Ngoại để kinh doanh tạp hóa và mở xưởng dệt để phát triển các sản phẩm dệt may. Anh Thái chia sẻ đã phải vay nguồn vốn lớn để đầu tư máy móc và sử dụng làm vốn lưu động. Nhờ đó, anh không những trang trải được cuộc sống gia đình, có thêm thu nhập mà còn tạo thêm được nhiều việc làm cho lao động địa phương.
Với sự hỗ trợ của Co-opBank, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.
Những câu chuyện đó minh chứng cho vai trò xã hội của dòng vốn hợp tác tuy nhỏ nhưng bền vững, vừa thúc đẩy kinh tế hộ, vừa lan tỏa niềm tin cộng đồng. Các Quỹ tín dụng nhân dân cũng là lực lượng tích cực trong phong trào xã hội như đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ khuyến học, ủng hộ hộ khó khăn, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, hình ảnh “ngân hàng của dân, do dân và vì dân” được củng cố vững chắc.
Mô hình ngân hàng hợp tác đang chứng minh sức sống bền bỉ giữa dòng chảy cạnh tranh khốc liệt của thị trường tài chính. Điều cốt lõi không nằm ở quy mô tài sản, mà ở mối liên kết hệ thống, nơi mỗi Quỹ tín dụng nhân dân không hoạt động đơn lẻ mà là một tế bào của “cơ thể chung”, có sự hỗ trợ, chia sẻ và giám sát lẫn nhau thông qua Co-opBank.
Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đang tiến tới giai đoạn phát triển mới: số hóa toàn diện, quản trị chuyên nghiệp, gắn kết chặt với cộng đồng. Sự liên kết giữa Co-opBank và các Quỹ tín dụng nhân dân không chỉ bảo đảm an toàn hoạt động, mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế hợp tác, tạo nền tảng cho tài chính toàn diện, nơi mọi người dân dù ở nông thôn hay đô thị đều được tiếp cận nguồn vốn công bằng và bền vững.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế.
Trước yêu cầu phát triển mới của thị trường chứng khoán, việc thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn hàng và nâng cao hiệu quả huy động vốn cho nền kinh tế.
Sáng 15/12, tại Thủ đô Nicosia, Thứ trưởng Tài chính Việt Nam Cao Anh Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Síp Makis Keravnos đã ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Síp.
Nhằm thể hiện quyết tâm của cơ quan thuế Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế và tiệm cận các thông lệ thuế tiên tiến, ngày 15/12, Cục Thuế đã tổ chức buổi tiếp xã giao Đoàn chuyên gia IBFD của Dự án GIZ vào hỗ trợ kỹ thuật Cục Thuế ngày 10 - 16/12/2025. Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường chủ trì buổi làm việc.
Trong giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, nền kinh tế đòi hỏi phải đổi mới mô hình huy động và phân bổ nguồn lực. Khi dư địa tín dụng ngân hàng dần thu hẹp, tái cấu trúc thị trường vốn theo hướng minh bạch, cân bằng và hiệu quả trở thành điều kiện tất yếu cho phát triển dài hạn đến năm 2045.
Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển bền vững rất lớn, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường, vận động mọi nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia, nhất là từ thị trường vốn trái phiếu xanh, tín dụng xanh, thị trường carbon và các nguồn huy động quốc tế bên cạnh ngân sách nhà nước.
Trải qua hơn một thập kỷ sau dịch, du lịch Hà Nội năm 2025 không chỉ hồi phục mà còn bứt phá, đạt những con số cao kỷ lục về lượng khách và doanh thu, củng cố vị thế thủ đô là trung tâm du lịch trọng yếu của miền Bắc và cả nước.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 15 đến 19/12, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Tại Hội thảo hướng dẫn thực thi thuế tối thiểu toàn cầu ngày 12/12, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long khẳng định Việt Nam đã triển khai đồng bộ chính sách thuế tiên tiến, hướng tới môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thanh Hóa có 94.442 hộ kinh doanh. Ngoài hỗ trợ, hướng dẫn các hộ thành lập doanh nghiệp, hệ thống cơ quan thuế ở Thanh Hóa khuyến khích các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử trong mua, bán hàng hóa. Năm 2024, tỉnh đã thu ngân sách được 253.660 triệu đồng từ hộ kinh doanh.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 10825/NHNN-TD hướng dẫn một số nội dung để triển khai thực hiện Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược.
Với ba nền tảng mới hình thành trong năm 2025, thị trường vốn đang giữ vai trò sống còn đối với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số giai đoạn 2026-2030, nhưng chỉ có thể phát huy đầy đủ nếu đi kèm cải cách thể chế, đổi mới mô hình huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 625,2 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách Nhà nước 117,7 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước 79,7 nghìn tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,61%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 4,13 tỷ USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024.
Phiên giao dịch ngày 12/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dù thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, lực bán vẫn áp đảo khi khối ngoại tiếp tục rút ròng hơn 557 tỷ đồng. Do áp lực từ nhóm ngân hàng, bất động sản và năng lượng, VN-Index đóng cửa giảm 52,01 điểm, xuống mức 1.646,89 điểm.
Tại cuộc họp với Ngân hàng Thế giới ngày 11/12, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đánh giá cao kết quả ba tuần hỗ trợ kỹ thuật, khẳng định các khuyến nghị của WB về quản lý tuân thủ, công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu-AI có ý nghĩa chiến lược cho hiện đại hóa ngành Thuế.
Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai từ năm 2026 được đánh giá là bước tiến phù hợp mục tiêu hiện đại hóa, minh bạch và hội nhập, song lại đặt hàng triệu hộ kinh doanh cá thể vào tình thế phải thích ứng với một mô hình hoàn toàn khác so thói quen lâu năm.
Nhằm hỗ trợ công chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả và thống nhất phương pháp, chuẩn hóa quy trình, trong 2 ngày 11-12/12, Cục Thuế tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế thương mại điện tử”. Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp và trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc.
Việc Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với trọng tâm nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm và hoàn thiện phương pháp tính thuế đang tạo thêm dư địa phát triển cho hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế.
Giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tích cực trong 11 tháng, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng hạ tầng và tạo thêm dư địa cho phục hồi kinh tế. Nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu giải ngân cả năm.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng của Hà Nội tăng ở mức phù hợp, phản ánh diễn biến giá cả được kiểm soát và nguồn cung hàng hóa ổn định. Mặt bằng giá cơ bản không tạo áp lực lớn lên điều hành, giữ vững môi trường kinh tế vĩ mô của Thủ đô.
Phiên giao dịch ngày 11/12, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khá ảm đảm, thanh khoản sụt giảm. Áp lực bán gia tăng và lan rộng tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là cổ phiếu họ Vin, khiến VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 20,08 điểm, xuống mức 1.698,9 điểm.
Cho tới ngày 10/12, kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” đã bước vào giai đoạn “nước rút”.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức tăng ổn định trong 11 tháng, phản ánh sự phục hồi của các ngành chủ lực và nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đà cải thiện của lĩnh vực công nghiệp góp phần giữ ổn định nhịp tăng trưởng kinh tế chung của Thủ đô.
Hoạt động thương mại của Hà Nội duy trì mức tăng khá trong 11 tháng năm 2025, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục mở rộng. Kết quả này phản ánh nhu cầu tiêu dùng phục hồi, thị trường nội địa ổn định và sự chuyển biến trong các hoạt động kích cầu cuối năm.
Hà Nội bước vào giai đoạn cuối năm 2025 với nhiều tín hiệu kinh tế khả quan, thể hiện qua hầu hết các chỉ tiêu chủ chốt đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2024.
Ngày 12/10, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã phát biểu, giải trình một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.
Phiên giao dịch ngày 10/12, áp lực bán lan rộng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Ngành bất động sản là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường với 4,17%, trong đó mã VIC giảm hết biên độ. Chốt phiên, VN-Index giảm 28,19 điểm (-1,61%), xuống mức 1.718,98 điểm.