Liên hợp quốc kêu gọi ngăn chặn hậu quả nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, ông Tom Fletcher đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động khẩn cấp nhằm “ngăn chặn nguy cơ xảy ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột tại vùng lãnh thổ này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Người dân Palestine tại một địa điểm phân phối viện trợ sau cuộc không kích của Israel vào Gaza, ngày 10/5/2025. (Ảnh: Xinhua)
Người dân Palestine tại một địa điểm phân phối viện trợ sau cuộc không kích của Israel vào Gaza, ngày 10/5/2025. (Ảnh: Xinhua)

Phát biểu tại phiên họp ngày 13/5 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Fletcher - cũng là người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc - kêu gọi Israel dỡ bỏ phong tỏa đối với hoạt động viện trợ nhân đạo tại Gaza.

Theo quan chức này, đề xuất mới đây của Israel liên quan tới việc phân phối viện trợ, dù chưa được công khai, đang được coi là chưa “bảo đảm nguyên tắc nhân đạo” do loại trừ khả năng tiếp cận của những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, người khuyết tật và người bị thương.

Cùng ngày, hai nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an gồm Pháp, Anh cùng ba nước ủy viên không thường trực là Slovenia, Hy Lạp và Đan Mạch đã ra tuyên bố chung, trong đó bày tỏ đặc biệt quan ngại về kế hoạch viện trợ của Israel.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Viện trợ nhân đạo không bao giờ được sử dụng như công cụ” để đạt mục tiêu chính trị hay mục tiêu quân sự trong xung đột.

Đáp lại, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon đã bác bỏ những lập luận nói trên, cho rằng đó là những cáo buộc “vô căn cứ”.

Trong khi đó, xung đột tại tại Dải Gaza vẫn tiếp diễn trong những ngày qua. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm 13/5 đã ra lệnh cho người dân thành phố Jabalia và trại tị nạn cùng các khu dân cư chung quanh khác ở trung tâm Dải Gaza ngay lập tức sơ tán, trước khi tiến hành các hoạt động quân sự tiếp theo.

Thông báo của IDF cũng cảnh báo về khả năng mở rộng tấn công nhằm đáp trả các vụ phóng tên lửa từ Gaza.

Thông báo này được đưa ra sau khi Lữ đoàn al-Quds, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Jihad (cũng là một nhóm vũ trang ở Dải Gaza) ngày 13/5 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố của Israel để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào bệnh viện ở phía nam Dải Gaza xảy ra trước đó cùng ngày.

Về cuộc không kích gần khu vực gần một bệnh viện nói trên, theo cơ quan y tế tại Dải Gaza, ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Trong khi đó, số liệu của lực lượng cứu hộ địa phương cho thấy ít nhất 28 người thiệt mạng trong hoạt động quân sự này.

Trong thông báo, IDF cho biết hoạt động quân sự nói trên nhằm vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát dưới lòng đất của phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza.

Quân đội Israel cáo buộc Hamas tiếp tục sử dụng các bệnh viện ở Gaza để che giấu cơ sở hạ tầng quân sự.

Đài truyền hình nhà nước Kan của Israel và các phương tiện truyền thông khác đưa tin, cuộc tấn công này nhằm vào nhân vật của Hamas tên là Mohammed Sinwar, em trai của cựu thủ lĩnh phong trào này tên là Yahya Sinwar - người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng Israel ở phía nam Gaza vào tháng 10 năm ngoái.

Sau đó, Mohammed Sinwar đã trở thành lãnh đạo mới của Hamas tại Gaza. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông này có nằm trong số những người thương vong hay không.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.