Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran tiếp tục đối thoại

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc đàm phán theo hướng xây dựng, coi đây là con đường cần thiết nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài.

(Tư liệu) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tại cuộc họp báo chung ở Tehran ngày 25/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
(Tư liệu) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tại cuộc họp báo chung ở Tehran ngày 25/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông điệp được đưa ra ngày 13/4, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết dù các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tổ chức tại Islamabad (Pakistan) chưa đạt được thỏa thuận, song tiến trình đối thoại cho thấy sự nghiêm túc trong tiếp cận và là bước đi tích cực hướng tới nối lại đối thoại.

Theo người phát ngôn này, với những khác biệt sâu sắc, việc đạt được thỏa thuận không thể diễn ra trong thời gian ngắn, do đó các bên cần duy trì đối thoại một cách xây dựng.

Ông Dujarric cũng nhấn mạnh không có giải pháp quân sự cho xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn và chấm dứt mọi hành vi vi phạm. Ông nêu rõ Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng hối thúc các bên liên quan tôn trọng quyền tự do hàng hải, trong đó có khu vực eo biển Hormuz, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Những gián đoạn trong hoạt động thương mại qua tuyến hàng hải này đang gây tác động lan rộng, làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực.

Ông Dujarric cho biết sự gián đoạn nguồn cung phân bón và các nguyên liệu đầu vào càng làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực đối với hàng triệu người dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, đồng thời làm tăng chi phí sinh hoạt do ảnh hưởng từ sự gián đoạn nhiên liệu, vận chuyển và chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, cùng ngày, tạp chí The Atlantic dẫn một nguồn tin từ Tehran cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể sẽ diễn ra tại Pakistan vào ngày 16/4 tới.

Trước đó, hai nước đã tiến hành đàm phán tại Islamabad vào ngày 11/4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tehran. Tuy nhiên, sáng 12/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết hai bên đã không đạt được thỏa thuận sau cuộc thương lượng kéo dài và phái đoàn Mỹ đã về nước.

Sau khi đàm phán đổ vỡ, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời ra lệnh cho Hải quân nước này truy tìm và ngăn chặn các tàu trả phí lưu thông cho Iran khi đi qua tuyến hàng hải này. Tổng thống Trump xác nhận biện pháp này đã chính thức có hiệu lực từ 14 giờ GMT ngày 13/4 (tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Cũng trong ngày 13/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi, trao đổi về tình hình khu vực và tiến trình đàm phán gần đây giữa Iran và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã thông báo cho ông Lavrov chi tiết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ diễn ra vào cuối tuần qua tại Islamabad.

Nga hoan nghênh việc các bên duy trì nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột và đạt được sự ổn định lâu dài trong khu vực, đồng thời tôn trọng các lợi ích chính đáng của Iran và các nước láng giềng.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát xung đột vũ trang, đồng thời tái khẳng định Nga sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy giải pháp hòa bình, trên cơ sở đối thoại và thông qua các biện pháp hòa bình.

Ông Lavrov nhắc lại sáng kiến của Nga về việc xây dựng một khái niệm an ninh cho Vùng Vịnh với sự tham gia của tất cả các quốc gia ven biển, cũng như sự hỗ trợ của các quốc gia ngoài khu vực có thể tác động tích cực đến quá trình đàm phán.

Có thể bạn quan tâm

Màn hình hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình Trung Đông lần thứ hai

Chiều 13/4, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã tiến hành Hội nghị đặc biệt lần thứ hai theo hình thức trực tuyến để trao đổi, đánh giá, phối hợp giữa các nước ASEAN ứng phó trước tình hình phức tạp và nhanh chóng tại Trung Đông. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã tham dự hội nghị.

Đại diện cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc vinh dự chụp ảnh cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thổi làn gió mới cho cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc thông qua phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, gửi gắm những tình cảm mong đợi, kỳ vọng thành công của chuyến thăm sẽ đánh dấu một khởi đầu mới, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Bãi đỗ xe hai tầng ở khu Tây Thành, thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Báo Xinjing, Trung Quốc)

Bắc Kinh nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông

Để hướng tới quản lý đô thị thông minh, năm 2026 ngành giao thông thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ trông giữ ô-tô với các giải pháp tăng nguồn cung chỗ đỗ xe, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý chỗ đỗ ô-tô.

Ảnh chụp bài viết của học giả Trung Quốc Hồng Hướng Hoa đăng trên Quang Minh nhật báo số ra ngày 11/4.

Việt Nam và Trung Quốc đồng hành trên con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, vươn lên hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình cao. Trên con đường phát triển, Việt Nam luôn đồng hành cùng với Trung Quốc, không ngừng tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đất nước mình và con đường hiện đại hóa mang bản sắc Việt Nam.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong một cuộc họp báo ở Warsaw. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Mở rộng không gian hợp tác

Chuyến công du Đông Bắc Á của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phản ánh một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy chiến lược của Warsaw, giữa bối cảnh thế giới liên tục “trở gió”. Từ điểm dừng tại Hàn Quốc đến chặng tiếp theo ở Nhật Bản, Ba Lan cho thấy sự chủ động mở rộng không gian hợp tác vượt ra ngoài châu Âu.