Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan hạ nhiệt căng thẳng tại Liban

Trước tình hình thương vong gia tăng tại Liban, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, bảo vệ dân thường và tăng cường nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

Cảnh đổ nát sau một vụ tấn công tại Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau một vụ tấn công tại Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 14/3 kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng và quay lại đối thoại nhằm chấm dứt xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban, trong bối cảnh số người thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này tiếp tục tăng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Beirut trong chuyến thăm Liban, ông Guterres cho biết, Liên hợp quốc đang nỗ lực thông qua các kênh ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh và đưa các bên trở lại bàn đàm phán.

Theo ông, “không có giải pháp quân sự” cho cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó có Nghị quyết 1701.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Trong khuôn khổ chuyến thăm được mô tả là nhằm thể hiện tình đoàn kết với Liban, ông Guterres đã phát động lời kêu gọi viện trợ nhân đạo trị giá 325 triệu USD để hỗ trợ nước này ứng phó với làn sóng di dời của hàng trăm nghìn người dân do các cuộc không kích và lệnh sơ tán của Israel.

Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến ít nhất 826 người thiệt mạng, trong đó có 106 trẻ em, và 2.009 người bị thương.

Bộ này cũng cho biết số nhân viên y tế thiệt mạng đã tăng lên 31 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm thi thể dưới đống đổ nát của một trung tâm y tế tại miền nam Liban bị trúng không kích rạng sáng 14/3.

Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo đang xảy ra các cuộc đụng độ trực tiếp với lực lượng Israel tại thị trấn Khiam ở miền nam Liban.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah, trong đó có khoảng 110 trung tâm chỉ huy kể từ khi xung đột bùng phát.

Một số khu vực ở ngoại ô phía bắc Beirut cũng bị không kích ngày 14/3, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Nhiều cư dân cho biết tình hình an ninh ngày càng bất ổn khi các cuộc tấn công lan ra ngoài những khu vực vốn được coi là thành trì của Hezbollah.

Theo trang tin Axios của Mỹ, Israel đang xem xét kế hoạch mở chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào Liban, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực phía nam sông Litani. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Israel xác nhận.

Trên mặt trận ngoại giao, một quan chức Liban cho biết nước này đang chuẩn bị thành lập phái đoàn để đàm phán với Israel nhằm chấm dứt xung đột, song thời gian và địa điểm vẫn chưa được xác định. Paris và Cyprus được xem là những địa điểm có thể tổ chức các cuộc tiếp xúc.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot đã trao đổi các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh toàn diện.

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul-Gheit cũng lên án các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng và khu dân cư tại Liban, đồng thời cảnh báo tình hình có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho dân thường.

Trong khi đó, Pháp cho biết sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán nếu các bên đồng ý.

Căng thẳng tại Liban leo thang sau khi Hezbollah phóng rocket vào Israel ngày 2/3, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 11/2024, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Iran.

Israel sau đó mở chiến dịch quân sự với các đợt không kích và hoạt động trên bộ dọc khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.