Liên hợp quốc công bố sáng kiến UN 80 do phải đối mặt với khó khăn tài chính

Phát động chương trình đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tổ chức, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sáng kiến là cần thiết vì các nguồn lực đã "giảm sút trên diện rộng".
Một phiên họp tại Liên hợp quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một phiên họp tại Liên hợp quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 12/3 đã công bố sáng kiến nhằm hoạt động hiệu quả hơn khi phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính vốn trở nên trầm trọng hơn do các chính sách mới “nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Donald Trump.

Phát động một chương trình đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tổ chức, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sáng kiến trên là cần thiết vì các nguồn lực đã "giảm sút trên diện rộng".

Ông giải thích: "Trong ít nhất 7 năm qua, Liên hợp quốc đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh khoản vì không phải tất cả các quốc gia thành viên đều nộp đầy đủ (phí thành viên) và nhiều quốc gia cũng không nộp đúng hạn các khoản đóng góp".

Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho Liên hợp quốc với hạn ngạch lên tới 22% ngân sách thường lệ của tổ chức này, song một phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết tính đến cuối tháng 1 năm nay, Mỹ đã “nợ” tổng cộng 1,5 tỷ USD.

Năm 2024, Trung Quốc, quốc gia đóng góp lớn thứ 2 với hạn ngạch là 20%, đã không thanh toán “phí” cho đến cuối tháng 12 năm ngoái.

Thêm vào những khó khăn này là thông báo của chính quyền Mỹ về việc chấm dứt hầu hết các khoản viện trợ nhân đạo cho nước ngoài. Phần lớn số tiền này là chi cho hoạt động của các chương trình và các cơ quan Liên hợp quốc.

Một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc cho biết sáng kiến mới, được gọi là UN 80, không phải là phản ứng trước áp lực mới từ Mỹ hoặc ít nhất là không phải hoàn toàn như vậy. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh rằng cần phải kiểm toán và hoàn cảnh hiện tại làm tăng thêm mức độ khẩn cấp của quá trình này.

Khi được hỏi liệu UN 80 có phải tương tự như những gì Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu thực hiện như việc đã cho thôi việc hàng nghìn nhân viên chính quyền để cắt giảm chi tiêu hay không, ông Guterres đã bác bỏ sự so sánh này, đồng thời nói thêm rằng đó là "sự tiếp tục" và "tăng cường" các quy trình đang diễn ra.

Ông đưa ra một thí dụ về những thay đổi đang được thực hiện: một số dịch vụ do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cung cấp tại New York được chuyển đến Kenya, nơi có chi phí hoạt động thấp hơn. Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, ngân sách của tổ chức này không chỉ là những con số trên bảng cân đối kế toán mà chúng là vấn đề sống còn đối với hàng triệu người trên khắp thế giới.

Nhóm công tác nội bộ được thành lập ngày 12/3 sẽ có nhiệm vụ tìm cách tiết kiệm tiền và tăng hiệu quả trong một số lĩnh vực. Việc này áp dụng trước tiên với hoạt động của chính Ban thư ký Liên hợp quốc, cơ quan tính đến cuối năm 2023 đã tuyển dụng hơn 35.000 người. Việc tuyển dụng của cơ quan này hiện đã bị dừng lại.

Tất cả các sứ mệnh trong các nghị quyết trước đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ được "xem xét kỹ lưỡng" nhằm tìm kiếm sự chồng chéo hoặc lãng phí để loại bỏ. Ông Guterres cho biết tổ chức này cũng cần "một cuộc nghiên cứu chiến lược về những thay đổi sâu sắc hơn, mang tính cơ cấu hơn và sự sắp xếp lại hoạt động trong hệ thống Liên hợp quốc".

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.