Liên hợp quốc chỉ trích Israel đột kích các cơ sở giáo dục tại Đông Jerusalem

Ngày 18/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ các cuộc đột kích của lực lượng Israel vào các cơ sở giáo dục của LHQ tại Đông Jerusalem, khiến hàng trăm học sinh phải sơ tán.
Văn phòng của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) bị phá hủy tại trại Nur Shams, phía đông thành phố Tulkarm, Bờ Tây. (Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN)
Văn phòng của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) bị phá hủy tại trại Nur Shams, phía đông thành phố Tulkarm, Bờ Tây. (Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN)

Theo ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, các lực lượng Israel đã đột kích Trung tâm đào tạo Kalandia do Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) điều hành và tìm cách tiến vào 3 trường học của UNRWA để đóng cửa các cơ sở này. Sự việc này đã gây ảnh hưởng đến 250 học sinh tại 3 trường học của UNRWA ở Đông Jerusalem và 350 học viên tại Trung tâm đào tạo Kalandia.

Ông Dujarric cho biết việc sử dụng hơi cay và “bom âm thanh” trong môi trường giáo dục khi học sinh đang học là “không cần thiết và không thể chấp nhận được". Quan chức này nhấn mạnh hành động này bị coi là đi ngược lại luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc về bảo vệ quyền lợi và quyền miễn trừ của Liên hợp quốc và nhân viên của tổ chức này.

Động thái trên diễn ra sau khi Quốc hội Israel thông qua luật hạn chế hoạt động của UNRWA tại Gaza, Đông Jerusalem và Bờ Tây, cáo buộc có mối liên hệ giữa một số nhân viên của cơ quan này và lực lượng Hamas. Lập trường của chính phủ Israel và các biện pháp pháp lý mới này đã làm dấy lên lo ngại về tương lai công tác nhân đạo của UNRWA trong khu vực.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng báo cáo về tình hình thương vong và người dân phải di dời liên tục tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng do các hoạt động quân sự của Israel, đặc biệt là ở Tulkarm và Jenin. Đánh giá thiệt hại gần đây của OCHA cho thấy tổng chi phí tái thiết ở Gaza và Bờ Tây có thể lên tới 53,2 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Theo OCHA, từ khi thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas có hiệu lực vào ngày 19/1, hơn 57.000 tấn thực phẩm đã được đưa vào Dải Gaza, và hàng viện trợ tiếp tục được phân phối. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã cung cấp hơn 550 tấn thức ăn chăn nuôi cho hơn 2.000 gia đình nuôi gia súc ở Gaza, trong khi đó UNRWA cũng đã phân phối 2.500 lều trại trong 2 ngày qua. Tại Khan Younis, 3 nhà máy khử muối đã được phục hồi, cung cấp nước sạch cho 76.000 người. OCHA cũng hỗ trợ hơn 200.000 bệnh nhân hàng tuần thông qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và thứ cấp.

Trong diễn biến khác, phát biểu tại cuộc họp thứ tư của "Liên minh quốc tế thực hiện giải pháp hai nhà nước" được tổ chức tại Cairo (Ai Cập), Đại sứ Trung Quốc Liêu Lực Cường đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình ở Gaza và kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn.

Đại sứ Trung Quốc đã nhắc lại sự ủng hộ của nước này đối với giải pháp hai nhà nước, tin rằng đây là con đường thực tế duy nhất để giải quyết các cuộc xung đột xung đột Israel-Palestine.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng tái khẳng định cam kết của mình đối với giải pháp hai nhà nước, nhấn mạnh rằng một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô là cách duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài.

Cũng trong ngày 18/2, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng lên tiếng chỉ trích các kế hoạch của Mỹ đối với Gaza, cho rằng những kế hoạch này không thể thành công nếu không có sự đồng thuận của người dân Palestine. Động thái này nhằm phản ứng với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Dải Gaza và tái định cư người Palestine ở các nước khác - động thái được cho có thể làm gia tăng căng thẳng và mất ổn định khu vực Trung Đông.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.