Lê Văn Công bảo vệ Huy chương vàng cử tạ, bơi Việt Nam bùng nổ trong ngày ra quân

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên (21/1) tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) đã chứng kiến màn khởi đầu đầy ấn tượng của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, với điểm nhấn là 8 Huy chương vàng của hai môn bơi và cử tạ.

Lê Văn Công đạt mức tạ nâng tốt nhất 178kg, cao nhất trong số các lực sĩ tham dự.
Lê Văn Công đạt mức tạ nâng tốt nhất 178kg, cao nhất trong số các lực sĩ tham dự.

Trong buổi chiều 21/1, lực sĩ Lê Văn Công đã xuất sắc giành Huy chương vàng hạng cân 49kg môn Cử tạ. Ở nội dung này, anh tranh tài cùng 5 vận động viên khác, trong đó các đối thủ trực tiếp đến từ Thái Lan và Indonesia. Cuộc cạnh tranh diễn ra căng thẳng khi Lê Văn Công đạt mức tạ nâng tốt nhất 178kg, cao nhất trong số các lực sĩ tham dự. Xếp sau anh là lực sĩ Indonesia Abdul Hadi với thành tích 177kg, giành Huy chương bạc, còn Huy chương đồng thuộc về lực sĩ chủ nhà Thái Lan Butprom Boonyang với mức tạ 115kg. Kết quả này giúp Lê Văn Công bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trước đó, tại ASEAN Para Games 12 năm 2023 ở Campuchia, anh giành Huy chương vàng với mức tạ 168kg, thấp hơn thành tích năm nay 10kg.

Tấm Huy chương vàng tại Nakhon Ratchasima tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của Lê Văn Công ở hạng cân 49kg nam qua 8 kỳ ASEAN Para Games liên tiếp mà anh tham dự, từ năm 2007 đến nay. Lê Văn Công hiện cũng là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới với thành tích 183kg, được thiết lập tại Paralympic Rio 2016.

gen-h-z7454993552935-87e15b6a4848216b11f98b91f4d4f842-6598.jpg
Kết quả này giúp Lê Văn Công bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trước đó, tại ASEAN Para Games 12 năm 2023 ở Campuchia, anh giành Huy chương vàng với mức tạ 168kg, thấp hơn thành tích năm nay 10kg.
gen-h-z7454993557928-ac97c6b9286becc04fa376fafb4bde5a-7558.jpg
Tấm Huy chương vàng tại Nakhon Ratchasima tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của Lê Văn Công ở hạng cân 49kg nam qua 8 kỳ ASEAN Para Games liên tiếp mà anh tham dự.

Cũng ở môn cử tạ, lực sĩ kỳ cựu Châu Hoàng Tuyết Loan mang về tấm Huy chương bạc hạng cân 55kg nữ với thành tích 103kg. Dù không thể bảo vệ Huy chương vàng, đây vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận của nữ lực sĩ chuẩn bị bước sang tuổi 51.

Trong khi đó, tại Trung tâm Thể thao dưới nước Korat, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã có ngày thi đấu bùng nổ khi giành tới 7 Huy chương vàng và phá kỷ lục Đại hội. Kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa mở màn thành công với tấm Huy chương vàng nội dung 400m tự do nam hạng thương tật S8, đạt thời gian 5 phút 26 giây 16, đồng thời mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Đại hội năm nay. Ở nội dung này, Việt Nam giành trọn bộ huy chương khi Hán Quang Thoại và Hồ Văn Đao lần lượt đoạt Huy chương bạc và Huy chương đồng.

Đáng chú ý, kình ngư Vi Thị Hằng đã phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 50m ngửa nữ hạng thương tật S7 với thành tích 45 giây 63, sau màn bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu và duy trì ưu thế cho đến khi chạm đích.

gen-h-z7454993543948-d160f624d918ad1005e427d9cedbdfe1-4066.jpg
Khán giả hò reo vui mừng trước thành tích của lực sĩ cử tạ Lê Văn Công.
gen-h-z7454993575596-a9ce0801de05be13b4af3a655eda8211-8333.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến cùng lãnh đạo Ủy ban Paralympic Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cổ vũ cho các vận động viên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Bên cạnh đó, các vận động viên trụ cột và gương mặt trẻ của đội tuyển bơi tiếp tục ghi dấu ấn. Võ Thanh Tùng giành Huy chương vàng 50m tự do nam (S5). Nguyễn Thành Trung (100m ếch nam-SB4), Trịnh Thị Bích Như (100m ếch nữ-SB6) và Lê Tiến Đạt (100m ếch nam-SB6) đều thi đấu ổn định để bước lên bục cao nhất. Ở nội dung 200m tự do nam (S4), tài năng trẻ Danh Hòa giành Huy chương vàng, khẳng định sự tiến bộ rõ nét. Khép lại ngày thi đấu, đội tiếp sức 4x100m tự do nam phối hợp ăn ý để mang về thêm một tấm Huy chương vàng.

Ngày ra quân với những thành tích nổi bật ở cả cử tạ và bơi đã tạo đà tâm lý tích cực cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13. Theo lịch của Ban tổ chức Đại hội, ngày 22/1, môn bơi tiếp tục tranh tài ở các nội dung bơi bướm và bơi hỗn hợp, hứa hẹn thêm nhiều dấu ấn mới.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.