Thể thao người khuyết tật sẵn sàng cho ASEAN Para Games 13

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) diễn ra với yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, trong khi điều kiện chuẩn bị của nhiều đội tuyển nước ta còn đối diện không ít thách thức.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc Paralympic Paris 2024. (Ảnh: tdtt.gov.vn)
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc Paralympic Paris 2024. (Ảnh: tdtt.gov.vn)

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 với 185 thành viên, trong đó có 141 vận động viên, gồm hai vận động viên dẫn đường, 27 huấn luyện viên và 17 cán bộ đoàn. Các vận động viên tranh tài ở 11 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt và đấu kiếm.

Công tác chuẩn bị cho ASEAN Para Games 13 được triển khai trên nền tảng đánh giá lại toàn diện năng lực thực tế của vận động viên Việt Nam trong tương quan khu vực.

Theo quy định của Ủy ban Paralympic Việt Nam và từ thực tiễn thi đấu khu vực, công tác tuyển chọn lực lượng lần này được tiến hành chặt chẽ. Không phải mọi vận động viên giành huy chương trong nước đều đáp ứng yêu cầu tham dự Đại hội. Những hạng thương tật có khoảng cách lớn so với trình độ khu vực được cân nhắc kỹ, trong khi các hạng thương tật có khả năng cạnh tranh được ưu tiên.

Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ cho biết: “Có những hạng thương tật nếu so với khu vực và châu lục, vận động viên của chúng ta còn khoảng cách khá xa.

Ngược lại, ở các hạng thương tật nặng hơn, vận động viên Việt Nam thể hiện rõ tiềm lực, ý chí và khả năng tranh chấp huy chương. Vì vậy, không thể lấy tiêu chí huy chương trong nước để quyết định tham dự Đại hội”.

Có những hạng thương tật nếu so với khu vực và châu lục, vận động viên của chúng ta còn khoảng cách khá xa. Ngược lại, ở các hạng thương tật nặng hơn, vận động viên Việt Nam thể hiện rõ tiềm lực, ý chí và khả năng tranh chấp huy chương. Vì vậy, không thể lấy tiêu chí huy chương trong nước để quyết định tham dự Đại hội.

---

Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ

Từ đánh giá đó, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Đại hội lần này tập trung vào các môn: điền kinh, bơi, cử tạ và cờ vua vốn luôn duy trì được năng lực cạnh tranh ở các kỳ đại hội trước. Song song với lực lượng chủ lực, một số vận động viên trẻ được đưa vào danh sách nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chuẩn bị cho giai đoạn sau năm 2026.

Ở môn điền kinh, huấn luyện viên Đặng Văn Phúc cho biết, đội tuyển đã hoàn thiện danh sách và duy trì cường độ tập luyện cao với các buổi tập sáng chiều kết hợp thể lực và kỹ thuật. Thành tích của nhiều vận động viên có sự tiến bộ rõ rệt.

Tuy nhiên, những thay đổi về nội dung thi đấu lại tạo ra áp lực không nhỏ, khi một số nội dung thế mạnh bị ghép hạng hoặc không được tính huy chương. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu chuyên môn và tâm lý thi đấu. Trước thực tế đó, Ban huấn luyện tập trung làm công tác tư tưởng, giúp vận động viên giữ vững tinh thần trách nhiệm, thi đấu đúng khả năng.

Trong đội hình điền kinh, vận động viên ném lao Cao Ngọc Hùng là một trường hợp tiêu biểu cho hành trình vượt khó. Anh gặp nhiều hạn chế về sân bãi, dụng cụ tập luyện đạt chuẩn, đồng thời thiếu cơ hội cọ xát quốc tế suốt hơn một năm. Trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ mạnh như Indonesia và Thái Lan, Hùng vẫn kiên trì hoàn thiện kỹ thuật, duy trì phong độ với mục tiêu thi đấu vì màu cờ sắc áo và giữ vị trí trong nhóm tranh chấp huy chương.

Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 với lực lượng ít hơn các kỳ trước, do nhiều nội dung thế mạnh bị cắt giảm. Huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn cho biết: Thách thức đến từ sự thay đổi nhanh về mặt lực lượng trong khu vực. Tuổi trung bình của đội tuyển hiện nay khá cao, trong khi các nước bạn đã trẻ hóa rất mạnh. Điều đó tạo ra sức ép lớn về cường độ và nhịp độ thi đấu. Trong điều kiện đó, Ban huấn luyện tập trung duy trì thể lực, ổn định tâm lý và đặt mục tiêu phấn đấu giành khoảng 15 Huy chương Vàng, coi đây là thước đo cho hiệu quả chuẩn bị trong bối cảnh nhiều biến động.

Trong bức tranh chung còn nhiều khó khăn, cờ vua là điểm sáng về công tác chuẩn bị. Huấn luyện viên Bùi Quang Vũ cho biết, đội tuyển khu vực phía bắc được tập huấn bài bản, tham dự liên tiếp các giải đấu quốc tế quan trọng như giải IPCA tại Ấn Độ, giải vô địch đồng đội thế giới tại Kazakhstan và giải vô địch châu Á tại Philippines và giành được một số Huy chương vàng. Những chuyến thi đấu này giúp vận động viên nâng cao bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trước sự cạnh tranh khốc liệt từ vận động viên các quốc gia như Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Tuy nhiên, ông Vũ cũng thẳng thắn chỉ ra thực trạng nhiều vận động viên cờ vua người khuyết tật ở các địa phương khác phải tự tập luyện, vừa mưu sinh vừa duy trì phong độ, do chưa có quyết định tập huấn tập trung. Sự thiếu đồng đều về điều kiện tập luyện đặt ra yêu cầu sớm hoàn thiện cơ chế để bảo đảm hiệu quả chuẩn bị lâu dài.

Trong khi đó, ở môn cử tạ, vận động viên Lê Văn Công tiếp tục là biểu tượng của ý chí không khuất phục. Anh chia sẻ rằng, việc thiếu quyết định tập trung đầu năm khiến đội gặp nhiều khó khăn, bản thân anh còn tái phát chấn thương. Dù vậy, với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Lê Văn Công vẫn giữ tinh thần quyết tâm, hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương và truyền cảm hứng cho lớp vận động viên trẻ.

Thực tiễn chuẩn bị cho ASEAN Para Games 13 cho thấy, thể thao người khuyết tật vẫn rất cần sự quan tâm sâu sát và đầu tư bài bản hơn. Đầu tư cho lĩnh vực này không chỉ hướng tới thành tích, mà mang ý nghĩa nhân văn rõ nét, tạo điều kiện để người khuyết tật rèn luyện sức khỏe, khẳng định năng lực và tham gia tích cực vào đời sống xã hội.

Thực tiễn chuẩn bị cho ASEAN Para Games 13 cho thấy, thể thao người khuyết tật vẫn rất cần sự quan tâm sâu sát và đầu tư bài bản hơn. Đầu tư cho lĩnh vực này không chỉ hướng tới thành tích, mà mang ý nghĩa nhân văn rõ nét, tạo điều kiện để người khuyết tật rèn luyện sức khỏe, khẳng định năng lực và tham gia tích cực vào đời sống xã hội. Việc tăng cường nguồn lực cho đào tạo, tập huấn và thi đấu sẽ giúp thu hẹp khoảng cách điều kiện giữa các địa phương, tạo nền tảng phát triển ổn định và lâu dài. Đây cũng là cách thiết thực để thể thao thật sự góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật trong xã hội.

Theo lịch, ASEAN Para Games 13 sẽ tổ chức tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), bắt đầu thi đấu từ ngày 15/1 đến 26/1 (ngày 20/1 chính thức khai mạc). Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về lực lượng, trang thiết bị và kế hoạch di chuyển của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn tất. Đại hội này sẽ là dịp để kiểm chứng hiệu quả cách tiếp cận mới trong tuyển chọn và tổ chức lực lượng, đồng thời cung cấp những dữ liệu thực tiễn quan trọng cho việc điều chỉnh định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt về. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tạo cột mốc lịch sử

Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh khát vọng bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam, đồng thời đánh giá những lợi thế về tinh thần khi trở lại sân Rajamangala, nơi đội tuyển từng hai lần nâng cúp.

Hậu vệ Trần Thị Thu Phương nỗ lực tập luyện cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)

Lần đầu lên tuyển, Thu Phương hướng tới những sân khấu lớn của bóng đá nữ

Lần đầu được triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam, hậu vệ Trần Thị Thu Phương không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Cầu thủ sinh năm 2002 của Than Khoáng Sản Việt Nam đang nỗ lực thích nghi với môi trường mới, hoàn thiện chuyên môn và hướng tới mục tiêu góp mặt trong danh sách thi đấu của đội tuyển.

Nha Trang Dolphins chiếm lại thế trận ở nửa sau hiệp 2. (Ảnh: VBA)

VBA 2026: Nha Trang Dolphins củng cố vị trí thứ ba

Tối 20/8, tại Nhà thi đấu Trường đại học Nha Trang, Nha Trang Dolphins giành chiến thắng 99-78 trước Danang Dragons, qua đó tiếp tục củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026.

Quang cảnh Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại điểm cầu trung tâm tỉnh Bắc Ninh năm 2025. (Ảnh: Danh Lam)

Bắc Ninh dự kiến hơn 3.000 người tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” điểm cầu cấp tỉnh tại Bắc Ninh sẽ được tổ chức tại khu vực Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang. Hoạt động hướng tới lan tỏa tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cùng cả nước chinh phục mục tiêu “10 tỷ bước xanh”.

Barcelona đoạt Cúp Gamper trước thềm khởi tranh La Liga. (Ảnh: Barcelona FC)

Barcelona đoạt Cúp Gamper trước thềm khởi tranh La Liga

Rạng sáng 20/8 (giờ Việt Nam), Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Al Ahly trong trận đấu tranh Cúp Gamper Estrella Damm lần thứ 61, qua đó khép lại giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải bằng danh hiệu trên sân Spotify Camp Nou.

Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026: Duyên nợ Việt Nam-Thái Lan

Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026: Duyên nợ Việt Nam-Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở chung kết ASEAN Cup. Sau thất bại trước Thái Lan năm 2022 và chiến thắng trước chính đối thủ này tại giải đấu năm 2024, “Những chiến binh sao vàng” tiếp tục đứng trước cơ hội tranh ngôi vô địch khu vực.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

HLV Kim Sang Sik kỳ vọng Xuân Son tiếp tục tỏa sáng ở chung kết

Sau cú đúp giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son đã có 5 bàn thắng tại giải. Huấn luyện viên Kim Sang Sik kỳ vọng tiền đạo này tiếp tục phát huy phong độ trong hai trận chung kết với Thái Lan, trong bối cảnh đội tuyển phải di chuyển và thi đấu với mật độ dày.

Xuân Son vượt qua hàng phòng ngự của Malaysia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tại chung kết

Tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nguyễn Xuân Son lập cú đúp, qua đó thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận và giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

Các thành viên tuyển Thái Lan ăn mừng sau trận đấu. (Ảnh: FA Thailand)

Thái Lan vào chung kết ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-3 trước Singapore, dù để thua 1-2 ở trận bán kết lượt về diễn ra tối 18/8 tại Bangkok.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh góp mặt tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong trận lượt về

Đang nắm lợi thế 2-0 sau trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung trước cuộc tái đấu Malaysia trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế, hướng tới chiến thắng và giành quyền vào chung kết ASEAN Championship 2026.