Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc lan tỏa giá trị Di sản Văn hóa thế giới

Tối 12/10, tại Đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), Ủy ban nhân dân thành phố

Hải Phòng tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2025); khai Hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc và công bố giá trị toàn cầu Di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Quang cảnh Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Quang cảnh Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và đông đảo du khách thập phương.

Hưng Đạo Đại Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu của vua Trần Thái Tông. Ông là thiên tài quân sự, trong cả 3 lần quân Nguyên-Mông xâm lăng Đại Việt, ông đều được Vua Trần tin tưởng cử làm tướng cầm quân chống giặc.

a-ld4.jpg
Cung tuyên văn tế Hưng Đạo Đại Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông lần thứ 2 và thứ 3, ông được Vua Trần Nhân Tông phong làm Quốc công Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Bằng tài năng, đức độ, khả năng thu phục lòng người và nghệ thuật quân sự uyên bác, Hưng Đạo Đại Vương đã cùng quân dân Đại Việt làm nên những chiến thắng lẫy lừng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng… phá tan đạo quân xâm lược hùng mạnh nhất thời đó, giành độc lập, tự do cho đất nước.

a-ld2.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Với những chiến công hiển hách sau 3 lần đại thắng quân Nguyên-Mông, Hưng Đạo Đại Vương về ở trang viên của mình tại Vạn Kiếp. Tuy nhiên, các vua Trần vẫn thường xuyên đến vấn kế sách.

Ông mất ngày 20/8 năm Canh Tý (tức ngày 5/9/1300). Nhân dân đương thời lập đền thờ ông ở Vạn Kiếp, gọi là Đền Kiếp Bạc.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm nay gắn liền với sự kiện vinh danh quần thể di tích Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc sau khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Chính vì vậy, mọi hoạt động đều hướng đến thông điệp “Tôn vinh di sản-lan tỏa giá trị Việt”. Từ hệ thống pano, ấn phẩm truyền thông đến thiết kế không gian lễ hội đều mang dấu ấn nhận diện di sản mới, thể hiện khát vọng đưa Côn Sơn-Kiếp Bạc trở thành điểm đến tâm linh và văn hóa mang tầm quốc tế.

a-ld-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khởi trống khai Hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc.

Các nghi lễ tâm linh của Lễ hội năm nay được nâng tầm về quy mô và hình thức. Lễ cáo yết, Lễ khai hội, Lễ khai ấn, Lễ cầu an và hội hoa đăng, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, Liên hoan diễn xướng hầu Thánh… đều được phục dựng công phu, tuân thủ nghi thức cổ truyền, nhưng có thêm yếu tố trình diễn sinh động, tạo nên khung cảnh hoành tráng, giàu bản sắc, giúp du khách hiểu sâu hơn về công đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi.

Đặc biệt, Lễ hội năm nay là điểm giao hòa giữa văn hóa và du lịch. Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại trở thành điểm nhấn chính, kéo dài nhiều ngày với 3 không gian trưng bày lớn: làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP-nông sản tiêu biểu và ẩm thực đặc sắc. Du khách không chỉ ngắm nhìn những thành phẩm gốm Chu Đậu, khắc in Thanh Liễu, thêu ren Xuân Nẻo, mà còn được trực tiếp tương tác với nghệ nhân để cảm nhận linh hồn của nghề truyền thống. Những món ăn như bánh đậu xanh, chả rươi, bún cá cay, nem cua bể, bánh mì que cay… trở thành cầu nối đưa hương vị các miền quê đến với du khách.

a-ld.jpg
Các đại biểu dự Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc.

Các buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian như hát chèo, ca trù, hát văn, múa rối nước được dàn dựng có chủ đề, kết nối với câu chuyện lịch sử của vùng đất thiêng, khiến trải nghiệm của du khách vừa gần gũi vừa sâu lắng.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng các hoạt động văn hóa tăng gấp đôi so với mọi năm. Lễ hội mở ra không gian văn hóa, tâm linh phong phú, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, truyền thống và hiện đại song hành.

Đây chính là bước chuyển mình mạnh mẽ, giúp Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc không chỉ giữ trọn giá trị lịch sử, mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa của thành phố Hải Phòng mang tầm vóc quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.