Lấy ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức tọa đàm lấy ý kiến tham vấn chuyên gia về Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Quang cảnh buổi tham vấn.
Quang cảnh buổi tham vấn.

Phát biểu mở đầu tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhấn mạnh, đây là dự án luật được Ủy ban quan tâm đặc biệt từ những năm 2022, 2023 trên cơ sở những đợt khảo sát về công tác báo chí tại nhiều địa phương trong cả nước.

Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, không phù hợp với hoạt động báo chí hiện nay.

ndo_tr_img-2715.jpg
Ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội phát biểu.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội,.. sự thay đổi về sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương và nhu cầu phát triển những cơ quan báo chí lớn giữ vai trò dẫn dắt thông tin, đặt ra nhu cầu về sự thay đổi để đáp ứng thực tiễn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội gợi mở một số nhóm vấn đề đã đặt ra trong dự thảo Luật để các đại biểu trao đổi, phân tích sâu thêm. Đó là, làm rõ khái niệm về các loại hình báo chí, mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Nội dung quy định về đối tượng được cấp phép hoạt động báo chí và hoạt động của báo chí trên không gian mạng.

ndo_tr_img-2753.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi kiến nghị.

Trao đổi tại tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, qua thực tiễn quản lý, trên địa bàn thành phố có đến 90% các vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực báo chí là liên quan đến các tạp chí, đơn cử như thông tin sai, tác động đến doanh nghiệp, ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị.

“Cần có quy định rõ về tiêu chí thành lập, hoạt động của các loại hình tạp chí này. Vấn đề nữa là cần có quy định rõ về quản lý văn phòng đại diện và các phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Thành phố. Có thể phân cấp cho địa phương quản lý như thế nào để hoạt động báo chí đúng theo tôn chỉ, mục đích", ông Hồi đề xuất.

ndo_tr_img-2754.jpg
Ông Lê Thanh Tuấn, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long phát biểu.

Trong khi đó, liên quan đến mô hình báo chí, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất: “Có thể xem xét đưa vào quy định những địa phương có hoạt động báo chí sôi động như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng, có được thành lập nhiều cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện hay không?”

Buổi tham vấn cũng nghe nhiều ý kiến của đại biểu bày tỏ sự đồng tình chung quanh nội dung quy định về hoạt động báo chí trên không gian mạng. Nên chăng, có quy định mở hơn để các cơ quan báo chí chủ động phát triển trên các nền tảng số và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ndo_tr_img-2709.jpg
Ông Triệu Thế Hùng phát biểu.

Dự kiến dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ trình thông qua tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội vào tháng 10/2025.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 28 cơ quan báo chí của địa phương và hơn 151 cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh, thành phố đặt văn phòng đại diện.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.