Lập đội tình nguyện hỗ trợ đón kiều bào về quê ăn Tết tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Ngày 14/1, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Đoàn thanh niên của Chi cục phối hợp cùng Đoàn thanh niên các đơn vị trên địa bàn tổ chức Chương trình hỗ trợ đón kiều bào Tết năm 2023.
Đội tình nguyện hỗ trợ đón kiều bào Tết năm 2023 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh)
Đội tình nguyện hỗ trợ đón kiều bào Tết năm 2023 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh)

Theo đó, Đoàn thanh niên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chủ động phối hợp với 3 đơn vị trên địa bàn gồm: Đoàn thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng không miền nam, Đoàn thanh niên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành lập đội tình nguyện thực hiện chương trình hỗ trợ đón kiều bào Tết năm 2023. Đội tình nguyện đã có buổi lễ ra quân diễn ra vào ngày 13/1/2023.

Để hỗ trợ tốt nhất các hành khách, đội tình nguyện đặt các bảng và bàn hỗ trợ tại 2 khu vực nhà ga đi và đến. Các đối tượng được hỗ trợ bao gồm: kiều bào, người già, phụ nữ và trẻ em. Dự kiến, chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 16/2/2023.

Theo chương trình phối hợp thực hiện, lực lượng Đoàn thanh niên của hải quan sẽ hỗ trợ tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn và hỗ trợ về thủ tục đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; Hỗ trợ khai các tờ khai hải quan đối với hàng hóa, hành lý; Phối hợp các đơn vị mặt đất trong việc hỗ trợ hành lý của khách.

Trong khi đó, lực lượng Đoàn thanh niên của Công an hỗ trợ việc tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn và hỗ trợ kiều bào và hành khách về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hỗ trợ khai các tờ khai có liên quan đến thủ tục cấp visa tại cửa khẩu; Hướng dẫn, phổ biến các thông tin pháp luật về xuất nhập cảnh, văn hóa, khai báo tạm trú trong thời gian kiều bào và hành khách tạm trú ở Việt Nam.

Riêng các Đoàn viên thuộc Cảng vụ và Cảng sẽ hỗ trợ các thông tin giao thông đi lại, các điểm đón xe; Hỗ trợ điều phối và chuyển luồng hành khách và các phương tiện nhằm tránh ách tắc cho Cảng.

Được biết, trong dịp Tết nguyên đán 2023, nhiều chuyến bay quốc tế tấp nập cập Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đưa bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới về thăm quê, đón Tết.

Giai đoạn cao điểm Tết, dự kiến có khoảng 820 chuyến bay đi và đến mỗi ngày. Lượng khách đi và đến khoảng 130.000 lượt khách/ngày, trong đó nội địa khoảng 90.000 lượt và quốc tế 40.000 lượt khách.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.