Phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước

Nhân dịp đón Tết Quý Mão 2023, tối 14/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2023, với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chúc Tết bà con kiều bào. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chúc Tết bà con kiều bào. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dịp đón năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các đại biểu dự chương trình Xuân Quê hương, toàn thể đồng bào cả nước, cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm vừa qua, thế giới phải đối mặt những biến động khó lường, khó khăn chồng chất từ dịch bệnh, mâu thuẫn giữa các nước lớn, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm mạnh, lạm phát tăng cao, thiên tai…

Trong bối cảnh khó khăn đó, Chủ tịch nước cho rằng, năm 2022 là một năm toàn dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp hiệu quả các nguồn lực quốc tế, vượt qua gian nan, thách thức, tận dụng cơ hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng. Bằng nhiều hình thức và trên các lĩnh vực khác nhau, kiều bào ta đã góp phần quan trọng cả về vật chất lẫn tinh thần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí rộn ràng đón mùa xuân mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai Xuân Quý Mão 2023.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu bật những thành tựu trong công tác đối ngoại của đất nước, trong đó có công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, công tác chăm lo, hỗ trợ bà con và công tác đại đoàn kết dân tộc, huy động nguồn lực kiều bào tiếp tục được chú trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, những thành tựu quan trọng mà đất nước ta đạt được ngày hôm nay có sự đóng góp vô cùng quý báu của đồng bào ta ở nước ngoài. Kiều bào ta ngày càng đồng thuận, ủng hộ sự nghiệp đổi mới và sẵn sàng chung vai gánh vác những trọng trách của đất nước, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Sáng 14/1, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu kiều bào đã tới dâng hương tại Điện Kính Thiên trong Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Sáng cùng ngày, tại Khu di tích khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đại diện kiều bào đã thực hiện nghi lễ theo truyền thống của dân tộc vào ngày 23 tháng Chạp, thả cá chép xuống hồ sen tại đây.

Cũng trong sáng 14/1, đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình Xuân Quê hương 2023 đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2022.

Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, nêu rõ, trong năm qua những tác động của đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã nỗ lực thích ứng, vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế ở nước sở tại và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước bằng hoạt động cụ thể như quyên góp tiền, vật tư y tế cho công tác phòng chống, dịch ở trong nước, giúp đỡ người dân ở các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước luôn có sự ủng hộ, đóng góp thiết thực ngày càng to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài. Với nhận thức và trách nhiệm làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Trung ương Việt Nam luôn quan tâm và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao bằng khen tặng 5 tập thể và 9 cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, tập hợp, đoàn kết cộng đồng, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.