Lào đưa ra thêm biện pháp củng cố giá trị đồng nội tệ

Theo Ngân hàng Nhà nước Lào (BOL), kể từ đầu năm 2025, Lào có thêm 3 văn bản pháp quy mới có hiệu lực. Các văn bản này đều nhằm điều chỉnh việc nắm giữ và sử dụng ngoại tệ cho mục đích thanh toán hợp pháp, thúc đẩy việc sử dụng đồng kíp Lào và giảm phụ thuộc vào các đồng ngoại tệ.
Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất hiện nay của Lào là 100.000 kíp. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất hiện nay của Lào là 100.000 kíp. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Theo bà Chanthevivanh Keobounphanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Lào, những thách thức kinh tế và tài chính trong nước, cùng với sự bất ổn của thị trường toàn cầu, đặc biệt là các chính sách kinh tế khó lường của các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ tiếp tục tác động đến bối cảnh tài chính toàn cầu nói chung cũng như nền kinh tế Lào nói riêng, đặc biệt là sự ổn định của đồng kíp Lào và chi phí sinh hoạt của người dân Lào.

Nhằm hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, Lào đã và đang tăng cường nỗ lực quản lý ngoại hối và thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ, bao gồm các quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng các đồng ngoại tệ trong nước. Theo đó, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Lào đã tích cực xây dựng các cơ chế quản lý ngoại hối, sửa đổi bổ sung các quy định và thi hành Luật Quản lý ngoại hối (2022) cùng với Sắc lệnh số 10/TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ Lào.

Đáng chú ý, trong hơn 20 văn bản pháp quy được ban hành trong thời gian qua, có 3 văn bản mới có hiệu lực kể từ đầu năm 2025, gồm: Nghị định về việc sử dụng ngoại tệ tại Lào, Nghị định về việc giải ngân và chuyển thu nhập cá nhân từ nước ngoài, Nghị định về quản lý tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Lào.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Lào kỳ vọng 3 văn bản nói trên sẽ là công cụ giúp Lào tập trung tăng cường quản lý ngoại hối nhằm củng cố giá trị của đồng kíp Lào và bảo đảm sự ổn định của đồng tiền quốc gia; cho rằng đây là bước đi quan trọng nhằm hướng tới xây dựng nền kinh tế Lào độc lập, tự chủ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.