Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith:

Lào đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên 4.0

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo cấp cao về chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdala, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và lãnh đạo, đại diện các đơn vị liên quan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lãnh đạo cấp cao về chuyển đổi số quốc gia này là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ kỹ thuật số Lào 2022 (Lào Digital Week) được tổ chức từ ngày 21-25/12/2022.

Hội nghị được tổ chức với chủ đề: “Hợp tác toàn xã hội vì chuyển đổi số của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”. Hội nghị đặc biệt tập trung vào việc số hóa tất cả các cơ quan Chính phủ và các ngành, với mục đích là tạo cơ hội để lãnh đạo cấp cao của các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số của đơn vị mình, qua đó có sự trao đổi ý kiến và báo cáo về tình hình chuyển đổi số tại đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tham gia trình bày các bài học kinh nghiệm và kế hoạch phát triển chuyển đổi số của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh: Chuyển đổi số của Lào phải tập trung vào phương hướng công tác chính là đột phá về tư duy để tạo nhận thức thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, nâng cao nhận thức để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thấy rõ tầm quan trọng cấp thiết và tích cực tham gia chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hỗ trợ chuyển đổi số của Lào.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó cần tập trung nâng cấp, cải tiến nội dung giáo dục, đào tạo để học sinh được tiếp cận với nguồn tri thức số, có sự sáng tạo và phát triển theo kịp sự tiến bộ không ngừng của công nghệ; Khuyến khích việc học tập các kỹ năng công nghệ số cơ bản và ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông, phát triển một số cơ sở hạ tầng quan trọng tạo năng lực và sức mạnh cho chuyển đổi số như cải thiện mạng internet tốc độ cao có chất lượng trên cả nước thông qua việc khuyến khích các đơn vị kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông và hạ tầng cơ bản khác phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Xây dựng và phát triển một trung tâm dữ liệu quốc gia để cùng sử dụng bằng cách liên kết với các trung tâm dữ liệu địa phương, bảo đảm sự ổn định và an ninh của hệ thống thông tin của cả khu vực công và kinh tế tư nhân;

Đồng thời, chuyển đổi số cần coi phát triển công nghiệp công nghệ là ưu tiên, trọng điểm để đưa ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ vốn là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế được phát triển mạnh mẽ; tập trung phát triển các ngành ưu tiên và có sự chuẩn bị cao như công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, điện tử, viễn thông, an ninh mạng, nhà máy sản xuất tự động hóa, ngân hàng điện tử, thương mại điện tử, nông nghiệp số, du lịch số, văn hóa số, y tế số, giáo dục và đào tạo số, khuyến khích chuyển đổi số trong các cơ quan tổ chức của Đảng, Nhà nước nhằm nâng hiệu quả quản lý và dịch vụ của các cơ quan tổ chức; quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo tích cực chuyển đổi số thống nhất trong hệ thống chính trị; tập trung thúc đẩy và mở rộng hợp tác với các nước bạn bè chiến lược và hội nhập với khu vực và quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm, tri thức và đầu tư từ nước ngoài để phát triển chuyển đổi số của Lào; Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ cho Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, chuyển đổi số là xu hướng toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần chuyển đổi số để phát triển đất nước theo kịp xu hướng của thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào lưu ý nếu không thay đổi hoặc chậm trễ thì sự phát triển của đất nước sẽ chậm lại và suy thoái, sẽ lãng phí cơ hội và trở thành một nước lạc hậu. Do đó, Lào cần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ quan trọng để đưa đất nước phát triển phồn vinh theo đường lối Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra.

Để làm được điều đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng trước hết cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số trong phạm vi, lĩnh vực công tác của mình thành công; Quốc hội chủ trì trong việc xây dựng và sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến phát triển nền kinh tế số cũng như giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó theo quy định của hiến pháp và pháp luật; Chính phủ có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nền kinh tế số thành các kế hoạch phát triển, đề án và tổ chức thực hiện cho phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.