Lào đặt mục tiêu đưa hơn 100.000 hộ gia đình thoát nghèo trong 4 năm tới

Trong tổng số 189.792 hộ gia đình hiện thuộc diện chưa thoát nghèo (chiếm 14,78%), Lào xác định đưa thêm khoảng hơn 100.000 hộ thoát nghèo trong giai đoạn 2027-2030, thông qua các công tác trọng tâm như thu hút đầu tư vào nông nghiệp chế biến, phát triển cơ sở hạ tầng và tiện ích tại khu vực nông thôn…

Lào xác định phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn là một trong những công tác trọng tâm trong Chương trình quốc gia về phát triển nông thôn và giảm nghèo giai đoạn 2027-2030. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Lào xác định phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn là một trong những công tác trọng tâm trong Chương trình quốc gia về phát triển nông thôn và giảm nghèo giai đoạn 2027-2030. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa X vừa qua, Quốc hội Lào đã thông qua Chương trình quốc gia về phát triển nông thôn và giảm nghèo giai đoạn 2027-2030, trong đó xác định mục tiêu, phương hướng và công tác trọng tâm để nâng cao đời sống của người dân, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, Lào hiện còn 189.792 hộ gia đình chưa thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 14,78%; 2.173 bản chưa thoát nghèo (chiếm tỷ lệ 25,83%) và 66 huyện chưa thoát nghèo (chiếm tỷ lệ 44,59%).

Dựa trên số liệu vừa nêu, Lào xác định Chương trình quốc gia đặt ra 7 mục tiêu gồm: Phấn đấu đưa hơn 100.000 hộ gia đình, 1.000 bản và 25 huyện thoát nghèo, trong đó phấn đấu xây dựng được ít nhất 4-5 bản/tỉnh là bản kiểu mẫu trong việc thoát nghèo; tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời tiếp cận được các dịch vụ công cộng cơ bản; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và các tiện ích phục vụ đời sống của người dân; chú trọng bố trí khu định cư và nghề nghiệp ổn định cho người dân, giảm tình trạng du canh du cư;

Xây dựng và cải tổ hệ thống chính trị cấp cơ sở vững mạnh, có thể lãnh đạo nhân dân, chủ động trong việc duy trì an ninh, trật tự xã hội, kiên định mục tiêu phát triển bản, cộng đồng thoát nghèo, tích cực gây dựng các phong trào, phát triển tay nghề cho lực lượng lao động trẻ tại cơ sở; vận động, tranh thủ nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển nông thôn có trọng điểm, không chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước; xây dựng và sửa đổi các quy định, cơ chế trong việc tổ chức thực hiện công tác phát triển nông thôn, giảm nghèo thành hệ thống đồng bộ, chặt chẽ, nhất quán.

Chương trình quốc gia về phát triển nông thôn và giảm nghèo giai đoạn 2027-2030 của Lào cũng xác định các công tác trọng tâm như: xây dựng đời sống, nguồn thu của nhân dân ổn định, bền vững; phát triển cơ sở hạ tầng và tiện ích tại khu vực nông thôn; tạo sự vững mạnh cho chính quyền cấp xã, tổ chức bản và nhân dân trong bản; vận động và tranh thủ nguồn vốn để phát triển nông thôn; xây dựng, sửa đổi các quy định, cơ chế trong tổ chức thực hiện phát triển nông thôn; giảm nghèo một cách rõ ràng, cụ thể.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng xác định rõ các phương hướng phát triển nông thôn và giảm nghèo gồm: Khẩn trương thúc đẩy, khuyến khích người dân biết tổ chức sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tích hợp để đủ cung ứng lương thực, tiến tới sản xuất hàng hóa để tạo việc làm, có nguồn thu ổn định; khẩn trương phát triển cơ sở hạ tầng, tiện ích tại vùng nông thôn có trọng tâm, trọng điểm để người dân có thể tiếp cận, sử dụng rộng rãi.

Để đạt mục tiêu nâng cao đời sống của người dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội Lào đề nghị Chính phủ Lào khẩn trương xây dựng cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển nông thôn, thu hút đầu tư vào nông nghiệp-công nghiệp chế biến; tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn, kỹ thuật, đất đai và thị trường; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, tạo việc làm và huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phát triển nông thôn, giảm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.