Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt tại “rốn lũ” huyện Quảng Điền

Ngày 16/11, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh đã đi kiểm tra, thăm hỏi người dân và chỉ đạo tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa bàn vùng thấp trũng thuộc “rốn lũ” huyện Quảng Điền.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào vùng ngập lụt thăm hỏi, tặng quà động viên người dân.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào vùng ngập lụt thăm hỏi, tặng quà động viên người dân.

Do lượng mưa to đến rất to trong 2 ngày qua, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện Quảng Điền đã bị ngập lụt. Ngành Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học từ ngày 15 đến 17/11. Các địa phương đã tổ chức cảnh báo, rào chắn không cho người và phương tiện qua lại các đoạn ngập sâu, nước chảy xiết. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ ứng phó mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền Lê Ngọc Bảo cho biết, đến 10 giờ ngày hôm nay, 16/11, tình hình ngập lụt trên địa bàn huyện có giảm so với 2 hôm trước, độ ngập sâu các tuyến đường giảm thấp hơn từ 20-40cm. Tuy nhiên, các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, đường liên thôn tại các xã vùng trũng còn ngập sâu 0,5-1,5m, giao thông đi lại khó khăn. Toàn huyện có gần 2.000 nhà dân ngập sâu 0,2-0,8m. Mưa lớn, ngập lụt làm hư hỏng hoàn toàn 60ha rau màu vụ đông. Do nước đang ngập cao nên chưa thể thống kê thiệt hại.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ân cần thăm hỏi, tặng quà người dân vùng rốn lũ Quảng Điền.
Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ân cần thăm hỏi, tặng quà người dân vùng rốn lũ Quảng Điền.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ân cần thăm hỏi, tặng quà người dân vùng rốn lũ Quảng Điền.

Tại xóm Hóp, thôn An Gia, thị trấn Sịa và thôn Phước Lập, xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ân cần thăm hỏi, tặng quà chia sẻ những khó khăn mà các gia đình hứng chịu trong đợt mưa lũ lớn và nặng nề nhất trong năm nay; đồng thời, mong muốn bà con cố gắng để vượt qua mọi khó khăn để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác phòng chống mưa lũ; sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng và tài sản cho nhân dân; tuyệt đối không để người dân đói, rét, ốm đau không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà người dân ở thôn An Gia, thị trấn Sịa.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà người dân ở thôn An Gia, thị trấn Sịa.

Bên cạnh đó, không được lơ là, chủ quan vì tình hình mưa lụt còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các đơn vị cần phải hết sức chủ động trong mọi tình huống, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra hệ thống thoát lũ trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra, thăm, tặng quà và chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại hai xã Quảng An và Quảng Thành (huyện Quảng Điền). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã động viên, tặng quà, mong mọi người chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn của thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng Công an các xã và Công an huyện Quảng Điền đã chủ động tham mưu, kịp thời giúp dân trong phòng, chống mưa lũ, cứu giúp dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng Công an các xã và Công an huyện Quảng Điền đã chủ động tham mưu, kịp thời giúp dân trong phòng, chống mưa lũ, cứu giúp dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng Công an xã nói riêng và Công an huyện Quảng Điền nói chung đã chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, kịp thời giúp dân trong phòng, chống mưa lũ, cứu giúp dân, nhất là nhiều người già, trẻ em, phụ nữ thai sản và đặc biệt cứu hộ thành công 6 người bị lật ghe ở xã Quảng Thành, đưa 2 người bị bệnh nặng tại xã Quảng An đến bệnh viện cấp cứu.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu Công an huyện Quảng Điền và Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, bám địa bàn cơ sở với phương châm: “khi dân cần, dân khó có lực lượng công an giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời”.

Lãnh đạo thăm hỏi, tặng quà động viên bà Đặng Thị Nguyệt, bệnh nhân bị ung thư ở tổ dân phố An Gia, thị trấn Sịa.
Lãnh đạo thăm hỏi, tặng quà động viên bà Đặng Thị Nguyệt, bệnh nhân bị ung thư ở tổ dân phố An Gia, thị trấn Sịa.
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn thăm hỏi, tặng quà động viên bà con người dân ở hai xã Quảng An và Quảng Thành (huyện Quảng Điền).
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn thăm hỏi, tặng quà động viên bà con người dân ở hai xã Quảng An và Quảng Thành (huyện Quảng Điền).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.