Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với nông dân

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã có buổi đối thoại với nông dân trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh với 13 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu kết luận tại buổi đối thoại trực tuyến với nông dân trong tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu kết luận tại buổi đối thoại trực tuyến với nông dân trong tỉnh.

Tại buổi đối thoại, đại diện nông dân các huyện, thị xã, thành phố đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến đời sống, sản xuất, việc làm như: việc đầu tư hạ tầng ở nông thôn, nhất các đường giao thông và hệ thống thủy lợi; chính sách vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư sản xuất và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các lao động nông thôn; tình hình giá cả vật tư đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều vùng nông thôn; hệ thống y tế cơ sở chưa đáp ứng công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; chuyển đổi số trong nông nghiệp; vấn đề thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vào mùa khô và khó khăn trong việc khai thác cát trắng ngoài biển để phục vụ sản xuất hành, tỏi ở Lý Sơn…

Những ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân đều được lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp giải đáp và trả lời một cách rõ ràng, dễ hiểu; nêu rõ các giải pháp, cơ chế chính sách mà tỉnh Quảng Ngãi đã và đang thực hiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế-xã hội lâu dài và bền vững theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong đời sống của bà con nông dân; hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, nêu lên những kiến nghị xác đáng tại buổi đối thoại.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, bà con nông dân Quảng Ngãi bằng sự cần cù lao động, chịu thương, chịu khó, không ngừng học hỏi, tìm tòi những mô hình, cách làm hay để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Nhờ đó, nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được mức tăng trưởng và ổn định trong một thời gian dài, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực.

Trong năm 2022, giá trị sản xuất toàn ngành (giá so sánh năm 2010) ước đạt 18.265 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2021, trong đó nông nghiệp tăng 2,16%, lâm nghiệp tăng 4,5%, thủy sản tăng 2,5%. Khu vực nông, lâm và thủy sản tăng 2,66% so với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP).

Kết quả trên minh chứng cho sự đóng góp rất lớn của bà con nông dân và doanh nghiệp. Nông thôn có những chuyển biến căn bản, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội; mô hình sản xuất tập trung bước đầu được hình thành, nhận thức của người nông dân được thay đổi, vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng tích cực và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; các nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân sản xuất tạo điều kiện người dân có cơ hội khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của bà con nêu ra tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành trên cơ sở các ý kiến đã trao đổi, tiếp tục tổng hợp, rà soát, giải quyết những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Trong đó, lưu ý tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp, theo quy định; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác cát trắng ngoài biển của bà con nông dân huyện Lý Sơn.

Chú ý giải quyết vấn đề nước sạch ở nông thôn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình nước sạch; tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn tại các xã, thôn khó khăn; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ xi-măng để xây dựng đường giao thông nông thôn, miền núi. Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 199-TB/VPTW ngày 18/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Ban tổ chức hội thao động viên các đoàn tham dự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hơn 1.700 vận động viên tham dự Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học Quân đội năm 2026

Sáng 19/10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức hội thao dự và chủ trì khai mạc.

Ban tổ chức trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: LINH PHAN)

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026. Có 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích chung cuộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng (hay Đài tưởng niệm những người tham gia và hy sinh trong các hoạt động quốc tế của Đan Mạch).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)

Cử tri Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô. Các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm gồm: phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch...

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Để đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp và vùng đặc thù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án được kịp thời ban hành.

Hình ảnh tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Đà Nẵng: Mở rộng hành trình xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ Mậu Thân 1968

Ngày 19/10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cuộc họp của Tiểu ban về phát triển bền vững thuộc khuôn khổ Hiệp định PCA giữa Việt Nam và EU. (Ảnh: PHÁI ĐOÀN EU TẠI VIỆT NAM)

Điểm sáng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và EU

Với những điều kiện thuận lợi mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã ghi nhận những bước tiến đột phá và hứa hẹn tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới trong tương lai.