Lãnh đạo thành phố Cần Thơ gặp gỡ chức sắc, sư sãi tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Đolta năm 2024, chiều 25/9, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có cuộc gặp gỡ chức sắc, sư sãi tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào Khmer.
Quang cảnh cuộc gặp mặt.
Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, những tháng đầu năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

Những kết quả đạt được của thành phố thể hiện sức mạnh tổng hợp, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, trong đó, có sự đóng góp tích cực của các quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, achar, các vị có uy tín và đông đảo đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng thời gian tới, quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, achar và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, hạt nhân đoàn kết sư sãi và nhân dân; truyền tải thông điệp từ bi, nhân văn, bất bạo động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhân rộng và lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu nước, tương thân, tương ái, chung tay chăm lo đời sống nhân dân.

Tại cuộc gặp, đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2024, Hội được sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ban ngành, đoàn thể các cấp có liên quan; có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước như kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2024).

Hội cũng phối hợp Ban Tôn giáo thành phố tổ chức hội nghị phổ biến chính sách Pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo Nam tông Khmer từ ngày 11-13/9/2024; dự lễ tổng kết Tết Quân-Dân mừng Chol Chnam Thmay năm 2024. Phật giáo Nam Tông Khmer tổ chức lễ nhập hạ cho chư Tăng theo truyền thống vào ngày 16/6 âm lịch. Tổ chức tổng kết khóa học và cấp giấy chứng nhận cho 218 em các lớp Khmer ngữ 3 tháng hè năm học 2024.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer phát biểu.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer phát biểu.

Kế hoạch quý IV năm 2024, Hội sẽ họp mặt sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa mừng lễ Sene Đolta cúng ông bà của đồng bào dân tộc Khmer. Năm nay, các chùa tổ chức theo truyền thống, phong tục tập quán. Xây dựng kế hoạch đua ghe ngo mini năm 2024. Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho vận động viên tập luyện thi đấu ghe ngo lớn chùa Settodor (huyện Cờ Đỏ) theo chính sách dân tộc.

Cụm từ Sene Đolta dịch sang tiếng Việt “Sene là cúng - Đolta là ông bà” gộp lại là cúng ông bà. Đó là văn hóa tốt đẹp được truyền lại để con cháu thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau vào các ngày này nhằm tri ân, tưởng nhớ đến đến công đức ông bà, cha mẹ, bậc tiền bối, người có công với phum sóc, người có ơn với Tổ quốc,...

Về mặt thực tế, tại lễ Sene Đolta có ý nghĩa đoàn kết phum sóc, đoàn kết thân nhân gần xa dù ở đâu, làm gì tới ngày này họ sum họp lại. Lễ nhắc nhở mỗi người biết cây có cội, nước có nguồn. Đây là dịp ôn lại kỷ niệm một thời đã qua, nhắc nhớ lại ông bà, cha mẹ lúc sinh thời đã có ơn gầy dựng cuộc sống ấm no, sung túc cho dòng tộc, gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.