Lãnh đạo Nam Định dành hơn 4 giờ đối thoại với người dân vùng dự án

Ngày 21/7, tại Nhà văn hóa thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã dành hơn 4 giờ để chủ trì buổi đối thoại trực tiếp với người dân về công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh.
Đại diện các hộ dân có diện tích đất thuê nuôi trồng thủy sản bị thu hồi ở khu vực Cồn Xanh trình bày kiến nghị tại buổi đối thoại.
Đại diện các hộ dân có diện tích đất thuê nuôi trồng thủy sản bị thu hồi ở khu vực Cồn Xanh trình bày kiến nghị tại buổi đối thoại.

Bên cạnh sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng, buổi đối thoại còn có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Phạm Đình Nghị và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Nghĩa Hưng đã trực tiếp trả lời 21 kiến nghị của người dân liên quan cơ sở pháp lý của việc thu hồi hơn 425ha đất bãi bồi ven biển (vốn là diện tích công được cho khoảng 400 hộ dân thuê nuôi trồng thủy sản) để giao cho tổ hợp 3 dự án thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện.

Qua 5 người được ủy quyền đại diện đối thoại và luật sư, hàng trăm người dân dự đối thoại cũng đặc biệt quan tâm việc tỉnh Nam Định hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản xuất, bố trí khu vực nuôi trồng mới khi thu hồi đất “quá đột ngột”; hỗ trợ đền bù tài sản trên đất, bảo đảm an sinh xã hội, công ăn việc làm cho khoảng hơn 6.000 lao động địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chủ trì buổi đối thoại với hàng trăm người dân khu vực Cồn Xanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chủ trì buổi đối thoại với hàng trăm người dân khu vực Cồn Xanh.

Cũng tại buổi đối thoại, có nhiều kiến nghị mới phát sinh được lãnh đạo tỉnh Nam Định cũng như đại diện các bộ, ngành Trung ương quan tâm, cầu thị lắng nghe, như các quy trình đầu tư nhóm dự án của Cồn Xanh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân; lợi ích về lâu dài của tổ hợp dự án thép xanh Xuân Thiện; việc đánh giá tác động môi trường của dự án…

Ngoài việc lần lượt các đại diện sở, ngành của tỉnh Nam Định trực tiếp trả lời thắc mắc, kiến nghị của người dân, đại diện các bộ, ngành Trung ương cũng lý giải, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan quy định, quy trình thu hồi đất công và căn cứ pháp lý của các văn bản thông tin trả lời người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng Hoàng Trọng Nghĩa trả lời kiến nghị của người dân khu vực Cồn Xanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng Hoàng Trọng Nghĩa trả lời kiến nghị của người dân khu vực Cồn Xanh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp dân Trung ương nhấn mạnh: Thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp là yêu cầu, xu hướng tất yếu của cả nước; việc tỉnh Nam Định thu hút nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện là phù hợp với quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đối với thủ tục đầu tư dự án.

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng dự án; đề nghị người dân chấp hành theo đúng quy định pháp luật trong quá trình đối thoại, kiến nghị; đề nghị tỉnh Nam Định ghi nhận, trả lời thấu đáo các nội dung người dân chưa thông suốt, đồng tình, đồng thời rà soát cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp dân Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp dân Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thêm một lần khẳng định, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành dự đối thoại trên tinh thần cầu thị, chia sẻ, hướng đến giải quyết các khúc mắc của người dân một cách thấu lý, đạt tình.

Đồng chí mong muốn người dân vùng dự án ủng hộ chủ trương thu hút đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của huyện Nghĩa Hưng, trong đó có khu vực Cồn Xanh; cam kết việc các nội dung người dân tiếp tục kiến nghị sẽ được báo cáo tập thể lãnh đạo tỉnh để thống nhất phương án giải quyết theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân theo quy định pháp luật.

Đồng chí Phạm Đình Nghị cũng đề nghị người dân nghiên cứu kỹ văn bản trả lời của tỉnh để hiểu rõ căn cứ pháp lý, quy trình ban hành các văn bản chuyển đổi quy hoạch, thu hồi đất để phục vụ phát triển công nghiệp ở khu vực Cồn Xanh; đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại nếu người dân có yêu cầu.

Tháng 10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; sau đó đến tháng 3/2022 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng tăng vốn, tăng công suất đối với tổ hợp 3 dự án thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện, với tổng vốn đầu tư lên 98.900 tỷ đồng.

Tổ hợp các dự án gồm các dự án thành phần: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê-tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định và Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, có tổng diện tích hơn 425ha trên địa bàn các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm và Nam Điền. Tháng 11/2022, dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê-tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng.

Tổ hợp dự án thép xanh Xuân Thiện Nam Định được cam kết sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách và tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.