Lãnh đạo cấp cao Quốc hội Hungary thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Chuyến thăm của Đoàn công tác sẽ tiếp tục thúc đẩy ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam-Hungary nói chung, giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary nói riêng.
Chuyến thăm của Đoàn công tác sẽ tiếp tục thúc đẩy ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam-Hungary nói chung, giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary nói riêng.

Cùng đi có đại sứ Cộng hòa Hungary tại Việt Nam, đại diện Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam.

Tại buổi đón tiếp, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tính lịch sử nổi bật của Ninh Bình.

Ninh Bình là địa phương sở hữu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An - Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, là hình mẫu trong bảo tồn, chăm lo, phát huy các giá trị di sản và là một trong những di sản hấp dẫn hàng đầu thế giới. Di sản này liên tục được các tạp chí, cơ quan báo chí lớn của thế giới bầu chọn là một trong những điểm đến thú vị, hấp dẫn nhất thế giới.

Trong phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định trụ cột phát triển du lịch là công nghiệp văn hóa và khai thác giá trị di sản. Địa phương được biết đến là một trong 3 trung tâm công nghiệp ô-tô hàng đầu của Việt Nam. Từ năm 2022, Ninh Bình tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Trung ương.

Ninh Bình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Ninh Bình đánh giá, coi trọng việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp như Hungary.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn trong thời gian tới, Ninh Bình được tăng cường hợp tác với Hungary về các lĩnh vực: du lịch; thu hút đầu tư; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng luật pháp đối với bảo tồn di sản, đặc biệt là luật pháp có tính đặc thù cho đô thị có di sản.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao đổi cùng bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao đổi cùng bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary.

Bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và cho biết, đây là lần thứ 2 bà đến thăm Việt Nam và luôn có ấn tượng rất đặc biệt với đất nước, con người, cảnh đẹp Việt Nam - đất nước có nhiều nét tương đồng với Hungary.

Thông tin về mối quan hệ giữa hai nước, hai quốc hội, mục đích, ý nghĩa chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này, những định hướng hợp tác trong tương lai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai nhấn mạnh, mặc dù có khoảng cách địa lý khá xa, nhưng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai quốc hội luôn duy trì thường xuyên, có lịch sử lâu dài. Hungary là một trong những nước đầu tiên công nhận nền cộng hòa và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Hungary, bà Márta Mátrai hy vọng hai đất nước, hai quốc hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tăng cường hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.

Đánh giá cao những đề xuất của tỉnh Ninh Bình trong việc mong muốn mở rộng hợp tác với các địa phương của Hungary về lĩnh vực thu hút đầu tư, lập pháp, phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác giữa Hungary-Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình với các địa phương của Hungary nói riêng trên các lĩnh vực này.

Đồng thời, bà cũng thông tin rõ hơn về kế hoạch hỗ trợ của Hungary với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới và mong muốn sẽ có nhiều người Ninh Bình có thể nhận được sự hỗ trợ này.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.