Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lãnh đạo các nước gửi thư chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: LINH KHOA.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: LINH KHOA.

Nhân dịp đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo HunSen; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary; Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đã gửi Thư chúc mừng.

* Trong Thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tin tưởng chắc chắn rằng, với năng lực, kinh nghiệm phong phú, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo Quốc hội Việt Nam giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan lập pháp; khẳng định sẵn sàng hợp tác với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để tiếp tục phát triển quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng như góp phần thắt chặt và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu và đơm hoa kết trái.

* Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cho biết, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam duy trì giao lưu mật thiết thông qua các hình thức linh hoạt, góp phần tích cực vào việc làm sâu sắc giao lưu kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế bày tỏ sẵn sàng cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, đi sâu giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, phục vụ cho việc xây dựng nền pháp trị dân chủ xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, nỗ lực đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

* Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong triển khai chính sách quốc gia và góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển và hợp tác ngày càng chặt chẽ trên mọi lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước phát triển toàn diện và hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary khẳng định cam kết duy trì tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc hội Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị, củng cố hợp tác nghị viện, mang lại những kết quả thiết thực hơn cho người dân hai nước thông qua các hợp tác cụ thể.

* Trong Thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Cuba được đặc trưng bởi sự tin cậy và hợp tác đa chiều, trong đó, sự phối hợp chính trị ở cấp cao nhất, sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong tiến trình Đổi mới và các cam kết vững chắc về nâng tầm quan hệ song phương hướng tới hợp tác chiến lược luôn chiếm ưu thế.

Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau; cam kết tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở cả hai quốc gia và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.