Lạng Sơn tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 12/5, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.
Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Theo đó trong quý I/2023, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực (tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn: 5,02% (chỉ tiêu cả năm là 7-7,5%), cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước (cả nước là 3,32%). Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội tăng khá so với cùng kỳ, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục xu hướng phục hồi, ổn định, phát triển, nhất là trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch...

Trong quý I/2023, đã hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư công là 3.021,008 tỷ đồng và kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 870,915 tỷ đồng; thực hiện thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đến hết tháng 4/2023, được 640 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch

Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra tương đối thuận lợi do từ ngày 8/1/2023 phía Trung Quốc dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, Tổng kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh quý I/2023 của tất cả các loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, vận chuyển độc lập) đạt trên 10.867,9 triệu USD.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chủ động, thoái gỡ khó khăn, tạo bước đột phá, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số; khai thác tiềm năng thế mạnh; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội cho bà con các dân tộc trong tỉnh...

Các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Lạng Sơn được Đoàn công tác xem xét ghi nhận tổng hợp, để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sớm có biện pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.