Lạng Sơn tạo điều kiện tối đa cho xuất khẩu vải thiều

Mùa vụ vải thiều năm 2025 đang vào cao điểm, dự đoán sản lượng lớn sẽ được xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ đầu tháng 6, các lực lượng chức năng tại Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng các kịch bản linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu mặt hàng nông sản đặc trưng này.

Cán bộ Kiểm dịch thực vật Tân Thanh đang lấy mẫu mặt hàng vải thiều.
Cán bộ Kiểm dịch thực vật Tân Thanh đang lấy mẫu mặt hàng vải thiều.

Sáng 3/6, tại thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng với mục tiêu cụ thể: kết nối, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu vải thiều – đặc sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang qua các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2025, dự đoán sản lượng vải thiều toàn huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ dự kiến đạt khoảng 108.000 tấn, trong đó riêng huyện Lục Ngạn chiếm khoảng 65.000 tấn.

Với định hướng chiến lược, tỉnh Bắc Giang phấn đấu xuất khẩu 70% tổng sản lượng, chủ yếu sang Trung Quốc – thị trường chiếm tỷ trọng tiêu thụ vải thiều lớn nhất hiện nay.

Vải thiều là mặt hàng yêu cầu thông quan nhanh để bảo đảm chất lượng, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh đã lên các phương án từ sớm từ xa, ưu tiên tối đa cho việc thông quan mặt hàng này.

Các xe hàng chở vải thiều bắt đầu tới với các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn từ cuối tháng 5.

Theo ông Nông Quang Hưng, Phó Đội trưởng Hải quan Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI, tính đến ngày 4/6, đã có 15 xe chở vải được thông quan, với tổng sản lượng đạt 164 tấn, tương đương giá trị 30.912USD.

ndo_br_dat0687.jpg
Các xe hàng chở nông sản chờ xuất khẩu khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

“Dự đoán các xe hàng sẽ tăng dần trong những ngày sắp tới. Mặt hàng vải thiều hiện được xếp vào nhóm ‘luồng xanh’ – được ưu tiên cho thông quan ngay. Đây là chính sách quan trọng giúp hàng không bị ách tắc, bảo đảm chất lượng và tiến độ giao hàng", ông Hưng cho biết thêm.

Không chỉ vậy, tại các cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đều đã lên phương án bố trí khu vực riêng dành cho xe chở vải thiều với sức chứa lên tới 200 xe. Các bước kiểm dịch thực vật cũng được rút ngắn tối đa, trả lời và xử lý hồ sơ không quá 10 phút. Đội kiểm dịch thực vật đã được bố trí đầy đủ, sẵn sàng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu và kiểm tra ngay tại xe.

Tại khu vực Tân Thanh, ngày 28/5, cuộc họp liên ngành đã được tổ chức giữa các lực lượng: Kiểm dịch thực vật, Hải quan, Bộ đội biên phòng và Trung tâm quản lý cửa khẩu để cụ thể hóa theo công văn chỉ đạo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Đây là bước chuẩn bị cần thiết để thống nhất quy trình xử lý nhanh gọn và bảo đảm chất lượng trong suốt quá trình thông quan.

Ông Trịnh Văn Phan, Phó Chi cục trưởng Kiểm dịch thực vật khu vực VII, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật Tân Thanh khẳng định: “Chủ trương nhất quán của các lực lượng là luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, đặc biệt là vải thiều, mặt có giá trị xuất khẩu cao. Chúng tôi ưu tiên giải quyết nhanh chóng, tránh để hàng bị ùn ứ, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm”.

Không dừng lại ở việc xử lý nhanh khâu thông quan, theo ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn các địa phương và doanh nghiệp cần ưu tiên xuất khẩu chính ngạch, ký kết hợp đồng mua bán rõ ràng, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, và mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn cũng chủ động hội đàm với cơ quan chức năng phía Trung Quốc, nhằm thống nhất các phương án nâng cao năng lực thông quan, bảo đảm hàng hóa, đặc biệt là trái cây tươi như vải thiều, được tiếp nhận thông suốt, hạn chế rủi ro về thời gian và chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.