Làng Moncada - Nơi thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Hơn 40 năm trước, tỉnh Bến Tre chọn xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm) là quê hương của nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định đặt tên là làng Moncada để thắt chặt mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Việt Nam-Cuba. Đến nay, truyền thống tốt đẹp này luôn được nhân dân làng Moncada gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau.
Làng Moncada - Nơi thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Tình hữu nghị làng Bến Tre và làng Moncada

Ngày 26/7/1953, Fidel Castro dẫn đầu cùng hơn 130 thanh niên Cuba yêu nước tổ chức một cuộc tiến công vào Pháo đài Moncada. Đây là doanh trại quân đội lớn thứ hai của chế độ độc tài Batista. Cuộc tiến công tuy thất bại nhưng âm hưởng còn vang vọng mãi. Chính cuộc tấn công này đã trở thành sự kiện mở đầu cho hàng loạt những hoạt động đấu tranh chống chế độ độc tài Batista, giành lấy tự do cho đất nước.

Sau khi cách mạng Cuba thành công, ngày 2/12/1960, Cộng hòa Cuba trở thành nước đầu tiên ở châu Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ðây không chỉ là sự kiện trọng đại trong quan hệ giữa hai nước, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với Chính phủ Việt Nam. Vượt qua khoảng cách địa lý và hoàn cảnh khó khăn, Cuba đã kề vai sát cánh, hỗ trợ nhân dân Việt Nam như một người bạn chân thành, một người đồng chí tin cậy. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam, Cuba luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam.

Ngày 20/12/1969, một ngôi làng mang tên “Làng Bến Tre” (tỉnh Artemisa) đã ra đời trong phong trào rộng rãi tại Cuba để biểu thị tình đoàn kết, ủng hộ, động viên khích lệ nhân dân miền nam nói chung, nhân dân Bến Tre nói riêng trong công cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược và bọn tay sai. Làng Bến Tre có một phiên bản nhà sàn Bác Hồ, là biểu tượng của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Hằng năm, làng Bến Tre đều tổ chức Tết Âm lịch cổ truyền Việt Nam và kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960).

Đối với Bến Tre, đáp lại tấm chân tình của Cuba, ngày 9/1/1984, tỉnh chọn xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm) quê hương của nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định là nơi “kết nghĩa” với Cuba đặt tên là “Làng Moncada”. Tỉnh Bến Tre vinh dự nhiều lần được đón các đồng chí lãnh đạo Cuba, như: Chủ tịch Quốc hội Cuba, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Cuba, Đại sứ và Tổng Lãnh sự Cuba đến thăm, chúc mừng các ngày lễ lớn tại làng Moncada.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh Ariadne Feo Labrada cho rằng, làng Moncada tại xã Lương Hòa là kết tinh tình đoàn kết và giao lưu nhân dân giữa tỉnh Bến Tre và Artemisa ở Cuba-nơi có một làng tên là Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết: “Từ khi xã Lương Hòa lấy tên là “Làng Moncada”, Đảng, chính quyền và nhân dân nơi đây càng tự hào hơn về mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia và hai dân tộc. Truyền thống tốt đẹp này luôn được nhân dân làng Moncada gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau. Đặc biệt, các trường học của Lương Hòa đều mang tên Moncada, và thường xuyên duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống cho học sinh nhằm ôn lại mối quan hệ, tình cảm giữa nhân dân hai nước. Đây là niềm tự hào, vinh dự cho quê hương về tình cảm hữu nghị, thắm thiết của hai vị tướng anh hùng, hai dân tộc Việt Nam-Cuba anh hùng.

Gìn giữ tình cảm keo sơn giữa hai dân tộc

Sau khi kết nghĩa, huyện Giồng Trôm cũng như làng Moncada rất trân quý, giữ gìn và xem những sự kiện quan trọng của nước bạn như sự kiện của chính mình. Hằng năm, huyện Giồng Trôm đều tổ chức ôn lại ý nghĩa ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba, ngày tấn công pháo đài Moncada, ngày thành lập làng Moncada...

Ông Nguyễn Ngọc Tân, người dân ấp Phong Điền (xã Lương Hòa) cho biết: “Tôi rất tự hào khi xã mình được chọn là địa phương kết nghĩa với Cuba và từ đây xã Lương Hòa có danh xưng mới là làng Moncada. Để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, khi lãnh đạo địa phương phát động phong trào, nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, tự giác treo ảnh nữ tướng Nguyễn Thị Định và lãnh tụ Fidel Castro tại vị trí trang trọng nhất trong nhà.

Chúng tôi có trách nhiệm giáo dục, truyền tiếp để thế hệ con, cháu hiểu đúng về mối quan hệ kết nghĩa này, từ đó góp phần giữ gìn truyền thống hữu nghị tốt đẹp, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Minh Trung cho biết: “Để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba nói chung, làng Bến Tre và làng Moncada nói riêng, tỉnh Bến Tre đã xây dựng Nhà lưu niệm làng Moncada để lưu giữ những tư liệu lịch sử giữa hai làng Moncada (Bến Tre) và làng Bến Tre (Cuba)”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba cho rằng, Việt Nam-Cuba từng sát cánh, chia lửa cho nhau trong chiến hào chống đế quốc, đem lại độc lập, tự do cho đất nước và cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, nhân dân hai nước tiếp tục chia sẻ với nhau những nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, phồn vinh, bền vững. Ở tỉnh Bến Tre có làng Moncada, còn ở tỉnh Artemisa có làng Bến Tre là những tượng đài vĩnh cửu cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và thành viên Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye. (Ảnh: THANH THỂ)

Trang trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, Hội hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và đại diện Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại trạm xe buýt. (Ảnh: THANH THỂ)

Thêm cột mốc vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga

Ngày 19/8, tại trạm xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh” (trước là trạm “Sportivnaya”) ở thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp chính quyền thành phố Vladivostok và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye trang trọng tổ chức Lễ đặt hoa chào mừng sự kiện địa danh này chính thức được đổi tên.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại Nangarhar, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thách thức trên hành trình tái thiết Afghanistan

Afghanistan vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm lực lượng Taliban trở lại nắm quyền. Từng bị tàn phá nặng nề bởi xung đột, Afghanistan đang nỗ lực xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn của chiến tranh. Mặc dù tình hình an ninh đã được cải thiện, quốc gia này vẫn bị bủa vây bởi nhiều thách thức.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu (đứng giữa) gặp mặt một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Oslo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Cộng đồng người Việt - Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

Indonesia huy động mạng lưới hậu cần đa phương thức cứu trợ vùng động đất Flores. (Ảnh: TTXVN)

Đẩy mạnh hoạt động cứu trợ tại Indonesia và Colombia

Trong bối cảnh một số khu vực bị chia cắt do động đất, Indonesia đang huy động đồng bộ máy bay, tàu biển, phương tiện đường bộ và trực thăng để hình thành mạng lưới hậu cần đa phương thức, đưa lương thực, nhu yếu phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Kolomna trải qua bao thời gian vẫn giữ được nét duyên dáng cổ kính. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kolomna - nơi lưu giữ "tâm hồn Nga"

Cách Moskva hơn 100km về hướng nam và mất khoảng 2 tiếng đi tàu từ ga Kazansky, Kolomna là một thành phố cổ kính, được xem là một trong những vùng đẹp nhất tỉnh Moskva.