Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Nơi bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Tháng 8/1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta được khánh thành, mở cửa đón đồng bào trong nước, khách quốc tế đến viếng Bác và tham quan khu vực.
Nhân dân và du khách vào Lăng viếng Bác dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Nhân dân và du khách vào Lăng viếng Bác dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Từ đó đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, hội tụ những tinh hoa về đạo đức, văn hóa, nhân cách Hồ Chí Minh và truyền thống dân tộc; có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho mỗi người dân Việt Nam; đồng thời, là cầu nối về văn hóa và tình hữu nghị giữa dân tộc ta với bạn bè quốc tế.

Với ý nghĩa nêu trên, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới không chỉ là trách nhiệm, là tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn thể hiện sự trung thành, kiên định với con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm cao cả nhưng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động, phối hợp, hiệp đồng triển khai và hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; trong đó thành công lớn nhất và xuyên suốt là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn vị cũng giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất.

Phát huy ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, không ngừng học tập, nghiên cứu từng bước vươn lên làm chủ khoa học-công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Năm 2019, tại Hội nghị tổng kết 50 năm nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng Khoa học cấp nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội đồng Khoa học y tế cấp nhà nước kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận:

“Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây”; đồng thời, giữ vững phương châm “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” đối với các thiết bị đặc chủng để bảo đảm thông số, môi trường theo quy định và đẩy mạnh nghiên cứu, lập phương án, thay thế, nâng cấp đổi mới hệ thống kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, bảo đảm tính bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ.

Đây là kết quả của ý chí, là nghị lực vượt lên khó khăn, thử thách, tạo nên sự chuyển biến có tính quyết định, chuẩn bị các yếu tố tiền đề khẳng định khả năng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình là trung tâm chính trị của cả nước, song đây cũng là nơi các thế lực thù địch tập trung phá hoại, vì vậy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập theo các tình huống dự kiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác nghi lễ để hình ảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi in đậm vào trong tâm thức của các tầng lớp nhân dân cả nước mỗi khi có dịp về Lăng viếng Bác. Thường xuyên đổi mới công tác đón tiếp, tuyên truyền, góp phần đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời kỳ mới. Đến nay, đã có gần 70 triệu lượt người, trong đó có gần 11 triệu lượt người nước ngoài vào Lăng viếng Bác; gần 3.000 đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị; đón tiếp hơn 1.000 đoàn người có công với cách mạng...

Tiếp nối thành tích đã đạt được, thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng quyết tâm phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo; nắm vững thời cơ phấn đấu vươn lên làm chủ vững chắc từng bước, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 308-KL/QUTW ngày 9/9/2022 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 122 ngày 8/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”; tập trung nâng cao năng lực quản lý, vận hành khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật của Công trình Lăng bảo đảm bền vững, chú trọng đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 4144/QĐ-BQP ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”, góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Đồng thời, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ Đoàn 969 tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; để Lăng Bác mãi mãi là không gian thiêng liêng, nơi bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, chí anh hùng và các phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ người Việt Nam.

(*) Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.