Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia chúc Tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn

Ngày 2/2, Đoàn đại biểu tỉnh Svây Rieng do Ngài Peng Pôsa, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng nhân dân, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh; Đoàn đại biểu tỉnh Prêy Veng do Ngài Sourn Somalin, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh; Ngài Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đến chúc Tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đến chúc Tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành đón tiếp.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An gửi đến toàn thể đại biểu đến từ 2 tỉnh Svây Rieng, tỉnh Prêy Veng và Ngài Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh lời chào mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành vì đã dành thời gian quý báu đến dự buổi họp mặt, đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam - Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại tỉnh Long An.

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đến chúc Tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đến chúc Tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ với nước bạn Campuchia.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước là biểu tượng rực rỡ của mối tình hữu nghị, thân thiết, đoàn kết chiến đấu.

Đó là một sự kiện lịch sử quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia. Một nhân tố tích cực trong việc gìn giữ hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á”, “Ngày nay cũng như ngày mai, hai nước chúng ta mãi mãi là người bạn thân thiết”.

Bước sang năm mới 2024, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tin tưởng rằng, 3 tỉnh (Long An, Svây Riêng và Prêy Veng) sẽ đẩy mạnh và không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, nhằm tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của mỗi địa phương và trở thành nguồn lực và nhân tố bảo đảm sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Long An (phải) thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Long An nhận quà Tết do Ngài Peng Pôsa, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng nhân dân, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Svây Rieng (trái) trao tặng.

Bí thư Tỉnh ủy Long An (phải) thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Long An nhận quà Tết do Ngài Peng Pôsa, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng nhân dân, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Svây Rieng (trái) trao tặng.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đề xuất hai nước tiếp tục thực hiện tốt công tác phân giới, cắm mốc theo Nghị định thư năm 2019, góp phần xây dựng và gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đối với 3 tỉnh Long An, Svây Riêng và Prêy Veng cần quan tâm đầu tư kết nối mạng lưới đường bộ, đường thủy đồng bộ và thông suốt ở khu vực biên giới để tạo điều kiện, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, giao thương hàng hóa của hai quốc gia Việt Nam và Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế PrayVo (Campuchia) và Cửa khẩu Bình Hiệp (Việt Nam).

Trong không khí ấm áp chào đón năm mới - Xuân Giáp Thìn năm 2024 tràn đầy tình hữu nghị, hợp tác, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, gửi đến toàn thể khách quý lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc cho hai quốc gia Việt Nam và Campuchia luôn sống trong hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh và thịnh vượng.

Chúc tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung và nhân dân 3 tỉnh Long An, Svây Rieng và Prêy Veng nói riêng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và bền vững.

Đoàn Đại biểu tỉnh Svây Rieng tham quan và làm việc với Cảng quốc tế Long An về việc mở rộng giao thương hàng hóa qua cảng.

Đoàn Đại biểu tỉnh Svây Rieng tham quan và làm việc với Cảng quốc tế Long An về việc mở rộng giao thương hàng hóa qua cảng.

Trước đó, ngày 1/2, Đoàn Đại biểu tỉnh Svây Rieng (Vương quốc Campuchia) do Ngài Peng Posa, Tỉnh trưởng Svây Rieng làm trưởng đoàn đến làm việc với Cảng Quốc tế Long An về việc mở rộng giao thương, trao đổi qua lại hàng hóa giữa hai nước để mang lại cho người dân, doanh nghiệp hưởng lợi về vận tải đường bộ và thủy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.