Lan tỏa tình yêu với sách từ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Khởi động từ năm 2019, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện tổ chức đã tạo nên một phong trào đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên cả nước.
Trao giải thưởng cho các tập thể thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức cuộc thi.
Trao giải thưởng cho các tập thể thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức cuộc thi.

Theo bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua 4 năm tổ chức từ 2019 đến nay, có hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi, hàng nghìn bài dự thi được gửi tới, với nội dung phong phú, đa dạng, sáng tạo, cách thể hiện độc đáo.

Năm 2019, Ban Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi đã trao 183 giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải, trong đó có 1 giải Đại sứ văn hóa đọc dành cho sinh viên; 2 giải Nhất; 3 giải Nhì, 10 giải Ba, 25 giải Khuyến khích được trao tương ứng cho từng cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học cùng hàng chục giải chuyên đề cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra còn có 10 giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt vòng sơ khảo Cuộc thi.

Các bài thi được trình bày công phu.

Các bài thi được trình bày công phu.

Năm 2020, Ban tổ chức trao 275 giải thưởng trong đó có 2 giải Đại sứ văn hóa đọc, (dành cho học sinh trung học phổ thông và cho sinh viên); 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 13 giải Ba, 45 giải Khuyến khích tương ứng cho từng cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học cùng hàng chục giải chuyên đề cho các em học sinh, sinh viên, và 10 giải Tập thể.

Có những bài thi được viết tay bằng nét chữ rất đẹp.

Có những bài thi được viết tay bằng nét chữ rất đẹp.

Năm 2021, có 285 giải thưởng được trao, cơ cấu các giải nhất, nhì, ba không thay đổi so với năm 2020.

Năm 2022, số giải thưởng cũng là 285 giải.

Giới thiệu các bài thi đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc qua nhiều năm.
Giới thiệu các bài thi đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc qua nhiều năm.

Những con số trên cho thấy, số lượng giải thưởng đại sứ văn hóa đọc đã tăng theo từng năm, đặc biệt trong các năm 2020, 2021, 2022, cả nước còn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiều hoạt động phải chuyển sang trực tuyến.

Một bài thi được trình bày rất bắt mắt.

Một bài thi được trình bày rất bắt mắt.

Theo bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, sau 4 năm tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm không chỉ từ các em học sinh, sinh viên, các đối tượng dự thi, mà còn từ các cấp, các ngành liên quan. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch với ngành giáo dục và Đoàn Thanh niên, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học để lan tỏa ý nghĩa và nội dung của Cuộc thi đến các trường học trên địa bàn, trở thành sinh hoạt ngoại khoá hết sức ý nghĩa của nhà trường và các đơn vị trong lực lượng vũ trang.

Cuộc thi còn nhận được sự quan tâm của các gia đình và nhà trường. Nhiều gia đình đã có sự đầu tư để cho con em có được những bài dự thi chất lượng cả về nội dung và hình thức, những clip dự thi thể hiện được sự chuẩn bị công phu, có tác dụng giáo dục lớn.

Tại nhiều trường, các thầy, cô giáo đã có sự hướng dẫn để các em học sinh, sinh viên xây dựng được kế hoạch và biện pháp phát triển văn hóa đọc cụ thể, có tính khả thi. Một số thí sinh tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc có những ý tưởng lan tỏa mang tính cộng đồng cao, như em Mai Như Ngọc có ý tưởng xây dựng tủ sách gia đình dòng họ Mai…

Ngày hội Văn hóa đọc tổ chức tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). (Ảnh: Thư viện tỉnh Nghệ An)

Ngày hội Văn hóa đọc tổ chức tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). (Ảnh: Thư viện tỉnh Nghệ An)

Cuộc thi cũng góp phần lan tỏa tình yêu đối với sách và văn hóa đọc trong thanh thiếu niên. Nhiều bài dự thi cho thấy không chỉ khả năng hấp thụ, thẩm thấu sách cao, khả năng tìm tòi, đọc hiểu, mà còn khả năng truyền đạt, thể hiện lại những cuốn sách đó dưới hình thức hấp dẫn, công phu. Có những bài thi được trình bày với tính mỹ thuật cao, như những tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Tuy nhiên, cuộc thi cũng còn một số hạn chế, như sự quan tâm của cộng đồng cũng như các cấp, các ngành chưa đồng đều, thiếu kinh phí thực hiện, thiếu nhân lực…

Trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 tại Phú Thọ. (Ảnh: Thư viện tỉnh Phú Thọ)

Trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 tại Phú Thọ. (Ảnh: Thư viện tỉnh Phú Thọ)

Liên quan đến cuộc thi, đại diện thư viện của các tỉnh, các ngành đã đưa ra một số kiến nghị, trong đó có việc quan tâm đầu tư kinh phí, thực hiện các mô hình điểm về đại sứ văn hóa đọc, tổ chức các diễn đàn giao lưu cho các đại sứ văn hóa đọc đã đoạt giải, để nâng cao và lan tỏa rộng rãi hơn nữa giá trị của văn hóa đọc.

Như ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Trao giải xong, các em lại trở về địa phương, và những thành quả của cuộc thi chưa được phát huy hết khả năng, rất lãng phí”.

Trải qua 4 năm, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc không chỉ khuyến khích học sinh, sinh viên lan tỏa tình yêu sách, mà còn tạo nên sứ mệnh đi gieo những hạt mầm đọc sách từ trong các nhà trường, từ đó hướng tới xây dựng một xã hội học tập, góp phần phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.