Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Đắk Lắk phát triển mạnh với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 17 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 17 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Các phong trào gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong giai đoạn 2020-2025, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thi đua, khen thưởng. Các đơn vị chức năng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sôi nổi, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp, các ngành và các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện, bảo đảm thực chất, phù hợp.

Đến cuối tháng 10/2025, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay toàn tỉnh đã công nhận hàng trăm sản phẩm OCOP. Phong trào thi đua “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Thông qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, tập trung toàn lực và thần tốc. Thời gian qua, địa phương đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa gần 9.000 căn nhà, bàn giao cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết cho biết: Với đặc thù là tỉnh có đến 49 dân tộc anh em cùng chung sống, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua. Nhiều cuộc vận động rất ý nghĩa đã được lan tỏa như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Xây dựng người phụ nữ nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển”; “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn khẳng định: Việc xây dựng và triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng và đạt được nhiều kết quả toàn diện, đóng góp to lớn vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt khoảng 6,24%/năm. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm đạt 71.686 tỷ đồng… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được nâng lên mọi mặt; bộ mặt nông thôn được đổi mới theo hướng văn minh hiện đại; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững.

Phong trào thi đua gắn với những vấn đề trọng tâm, cấp bách

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 mới đây đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế của phong trào này thời gian qua. Phong trào ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều, chưa gắn với giải quyết các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn chậm và chưa hiệu quả…

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa Đắk Lắk cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2025-2030 đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng tỉnh phát triển, giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thật sự đi vào chiều sâu và trở thành động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, các cấp ủy, các ngành, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Mặt trận, đoàn thể. Công tác thi đua yêu nước cần chú trọng gắn với giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, hạn chế đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiên phong, gương mẫu, trở thành hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua ở cơ sở...

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.