Lan tỏa phong trào mở rộng đường nông thôn ở Cà Mau

Khoảng 10 năm qua, mỗi năm Cà Mau có thêm hơn 200km đường nông thôn được mở rộng, xây dựng mới, góp phần nối liền các xóm, ấp ở vùng sâu, vùng xa. Thành quả ấy, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương còn có sự chung tay đóng góp không nhỏ của người dân…
Nhờ có sự chung tay, góp sức từ nhân dân mà vùng nông thôn huyện Đầm Dơi (Cà Mau) có thêm nhiều tuyến đường mới.
Nhờ có sự chung tay, góp sức từ nhân dân mà vùng nông thôn huyện Đầm Dơi (Cà Mau) có thêm nhiều tuyến đường mới.

Chừng ba tháng nay, người dân các ấp Tân Điền, Đồng Tâm A, Đồng Tâm B của xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã bồi đắp xong hơn 6,3km chiều dài mặt đường đất đen của con đường bê-tông cũ từ 1,5m ra 3m, đoạn từ cầu Công Điền đấu nối đến cầu Nhị Nguyệt; từ Nhị Nguyệt đến cầu Cây Nổ và tuyến lộ Kênh Xuôi đấu nối về trung tâm xã Tân Duyệt.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Duyệt, Đào Thùy Linh cho hay, nhờ chủ động được mặt bằng đất đen mà đầu năm 2023 này, nhiều tuyến đường nông thôn của xã được huyện ưu tiên vốn để nâng cấp, mở rộng, xe bốn bánh có thể lưu thông dễ dàng ra các tuyến đường liên xã, liên huyện…

Cuối tháng 2/2022, trong một lần đi kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đầm Dơi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, Nguyễn Tiến Hải đề cập việc ưu tiên vốn để nâng cấp, mở rộng đường nông thôn ở những nơi hoàn thiện mặt bằng đất đen. Cấp ủy, chính quyền huyện Đầm Dơi đã nhanh chóng quán triệt, phổ biến chủ trương này của lãnh đạo tỉnh đến các xã và địa bàn dân cư để nhân dân ở những nơi có đường giao thông nhỏ hẹp chủ động chuẩn bị mặt bằng mở rộng.

Khoảng một năm sau, huyện Đầm Dơi đã vận động nhân dân bồi đắp mặt bằng đất đen được hàng chục tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài hơn 100km, tập trung chủ yếu tại địa bàn các xã Tân Duyệt, Tân Thuận, Tân Đức, Tân Dân, Tân Tiến, Tạ An Khương Đông… Trong số này, đường đất đen sau khi bồi đắp đã khô ráo mặt, bảo đảm điều kiện để Nhà nước đầu tư "cứng hóa" mặt đường hơn 20 tuyến với tổng chiều dài hơn 36km.

Theo ông Lê Tấn Phát, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đầm Dơi, đường nông thôn ở Đầm Dơi có rất nhiều tuyến mặt đường bê-tông nhỏ (chủ yếu 1,5m) và đầu tư đã khá lâu (có tuyến từ năm 2008), đến nay, nhiều tuyến đã hư hỏng, xuống cấp, rất khó khăn trong đi lại. Khi có chủ trương của tỉnh về việc mở rộng đường, người dân rất phấn khởi, tự góp tiền thuê cơ giới bồi đắp, gia cố mặt đường, làm mới lại cống lấy nước nuôi tôm (xổ tôm) qua đường rất bài bản.

"Đầu năm 2023, các tuyến đường đã hoàn thành bồi đắp, những vị trí quan trọng đấu nối với một số trục giao thông liên xã về trung tâm huyện và liên huyện, đơn vị chức năng địa phương đã và đang triển khai thi công để "cứng hóa" mặt đường bằng bê-tông, mặt lộ rộng từ 3 đến 3,5m. Khi hoàn thành việc mở rộng các tuyến đường, ô-tô sẽ đi được các mùa trong năm, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới về giao thông, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao cho các xã đủ điều kiện", ông Lê Tấn Phát cho biết thêm.

Nằm ở ven biển, có hệ thống sông ngòi chằng chịt và thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường, sạt lở cho nên hệ thống đường giao thông nói chung, nhất là giao thông nông thôn ở Cà Mau rất mau bị xuống cấp, hư hỏng. Nhiều năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm hoàn thiện dần hệ thống giao thông nông thôn phục vụ đi lại và giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều nguồn vốn, từ năm 2010 đến 2019, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới đạt tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải hơn 3.780km đường, hơn 2.220 cầu giao thông nông thôn, giúp 82/82 xã trong toàn tỉnh có đường ô-tô về đến trung tâm xã.

Theo số liệu của Sở Giao thông vận tải Cà Mau, năm 2021, toàn tỉnh làm được hơn 418km đường bê-tông và hơn 217km đường đất đen với tổng giá trị thực hiện hơn 360 tỷ đồng. Năm 2022, Cà Mau hoàn thành hơn 254km đường bê-tông nông thôn và hơn 241km đường đất đen với tổng giá trị hơn 212 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi Lê Minh Hiền cho biết, nâng cấp, phát triển hệ thống giao thông nông thôn luôn được lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm nhằm giúp nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa thuận lợi. Riêng trong năm 2022, toàn huyện đã triển khai xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng được 99 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 107km. Địa phương đã vận động người dân chung tay, góp sức bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó riêng việc hiến hơn 278.000m2 đất làm đường, tương đương khoảng 56 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, trong quá trình hoàn thiện và nâng chất dần tiêu chí nông thôn mới về giao thông, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Cà Mau đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thấu hiểu, đồng thuận, chia sẻ... Cách làm thực chất, hợp lòng dân cũng đã ít nhiều khắc phục được tâm lý trông chờ, ỷ lại, giúp Cà Mau có thêm nhiều tuyến đường nối đến các vùng thôn quê…

Có thể bạn quan tâm

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.