Lan tỏa nghĩa cử nhân văn, ấm áp tình người

Thời gian vừa qua, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng rất phức tạp, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Điều này thể hiện trình độ chuyên môn ngày càng vững vàng của đội ngũ thầy thuốc, khẳng định vai trò trung tâm hiến, ghép tạng hàng đầu cả nước của thành phố.

Giây phút đội ngũ y, bác sĩ tri ân người hiến tạng nhân đạo.
Giây phút đội ngũ y, bác sĩ tri ân người hiến tạng nhân đạo.

Ghép tạng cùng lúc

Đêm 4/1, tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, hai phòng mổ đồng thời sáng đèn để thực hiện hai ca ghép tạng phức tạp gồm ghép tim và ghép gan. Đây là những kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi trình độ cao về chuyên môn, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cũng như năng lực tổ chức, điều phối nguồn lực y tế trong điều kiện thời gian cấp bách. Người được ghép tim là bệnh nhân nam 61 tuổi, có hơn 10 năm chung sống với bệnh cơ tim giãn, suy tim tiến triển giai đoạn cuối.

Các phương pháp điều trị nội khoa đã không còn hiệu quả, ghép tim là giải pháp duy nhất để người bệnh duy trì sự sống. Cùng thời điểm đó, ở phòng mổ bên cạnh, một bệnh nhân mới 16 tuổi đang bước vào ca ghép gan quyết định. Hiện trạng người bệnh mắc bệnh gan mạn tính đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối. Nếu không được ghép gan kịp thời, nguy cơ tử vong rất lớn.

Sau khi tiếp nhận thông tin có nguồn tạng phù hợp được điều phối thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để thực hiện các bước lấy, bảo quản và vận chuyển tạng theo đúng quy trình chuyên môn nghiêm ngặt. Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ê-kíp ghép tim cho biết: Ca ghép diễn ra thuận lợi.

Khoảng 21 giờ 30 phút, tim ghép nhanh chóng đập trở lại với nhịp đều và ổn định, các chỉ số huyết động cải thiện rõ rệt, tạo tiền đề cho quá trình hồi phục tích cực cho người bệnh sau ghép. Đối với ca ghép gan, bác sĩ Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Gan mật tụy, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ê-kíp đã thực hiện kỹ thuật chia gan theo phương pháp cải tiến, cho phép tách một lá gan hiến thành hai mảnh ghép gan phải và gan trái nguyên vẹn. Sau khi tái tưới máu, mảnh ghép gan bắt đầu tiết mật, các thông số sinh hóa gan cho thấy đáp ứng tích cực ban đầu. Đây là tín hiệu quan trọng khẳng định thành công bước đầu của ca phẫu thuật phức tạp này.

Từ một ca hiến tạng tại Bệnh viện Nhân dân 115, không chỉ hai người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh được ghép tạng thành công mà nhiều mô, tạng khác được điều phối kịp thời đến các cơ sở y tế trên cả nước. Gan được điều phối về Bệnh viện Nhi Trung ương, hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, tiếp tục hành trình mang lại cơ hội sống và ánh sáng cho những người bệnh khác.

Riêng tại Bệnh viện Nhân dân 115, đến nay đã thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến chết não. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu-ghép thận: “Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự phát triển chuyên môn sâu của bệnh viện; đồng thời, phù hợp với xu hướng chung của y học hiện đại là tăng cường ghép tạng từ người hiến chết não”. Trước đó, trung tâm ghép thận của Bệnh viện Nhân dân 115 đã thực hiện thành công hơn 300 ca ghép từ người hiến sống.

Những nghĩa cử cao đẹp

Đằng sau những thành công về chuyên môn là những câu chuyện đầy xúc động về nghĩa cử hiến tạng nhân đạo. Đêm ngày 30, rạng sáng 31/12/2025, tại Bệnh viện Nhân dân 115, người bệnh N.Đ.T.L sinh năm 1974, được xác định chết não sau cơn xuất huyết não bán cầu. Dù được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng tổn thương não quá nặng khiến người bệnh không thể qua khỏi. Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình người bệnh đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: Đồng ý hiến toàn bộ mô, tạng của người thân để cứu sống những người bệnh khác đang cận kề ranh giới sinh-tử. Nghĩa cử đó không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa nhận thức tích cực về hiến tạng trong cộng đồng.

Bác sĩ Trần Huy Nhật, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 xúc động chia sẻ: “Đối với đội ngũ y tế đây là khoảnh khắc vừa xúc động, vừa trân trọng. Chính nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực để các y, bác sĩ nỗ lực hết mình, thực hiện thành công các ca lấy, bảo quản và ghép tạng, mang lại sự sống cho nhiều người bệnh khác”. Đến nay, các mô, tạng hiến gồm tim, hai phổi, hai thùy gan, hai thận và hai giác mạc đã được ghép thành công ban đầu cho nhiều người bệnh hoặc được lưu giữ trong ngân hàng mô, tiếp tục hành trình cứu người.

Trước đó, tại các bệnh viện tuyến cuối như Chợ Rẫy, Thống Nhất và một số cơ sở y tế khác, nhiều ca hiến tạng từ người chết não đã được thực hiện thành công, góp phần mang lại sự sống cho hàng chục người bệnh nặng. Đầu tháng 11/2025, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khi được thông báo tình trạng của cha mình (49 tuổi) không thể qua khỏi do chết não, người con gái 22 tuổi đã đưa ra quyết định đầy bản lĩnh và nhân văn: đồng ý hiến tạng của người thân để cứu chữa những người bệnh khác. Nhờ đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận tạng và ghép thành công cho sáu người bệnh khác.

Một trong số đó là ca ghép phổi đầu tiên tại khu vực phía nam. Hơn một tháng sau ghép, chứng kiến con trai từng bước hồi phục và chậm rãi bước đi những bước đầu tiên, ông N. thân nhân người bệnh, xúc động cho biết: “Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và người thân của họ. Những quyết định dũng cảm đó đã giúp con tôi và nhiều người khác được “hồi sinh”... Tính đến nay, cả nước đã có 14 người bệnh được cứu sống nhờ kỹ thuật ghép tạng phổi.

Những ca hiến, ghép tạng liên tiếp thời gian gần đây đã phản ánh năng lực, trình độ y học ngày càng cao của đội ngũ y, bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua thực tiễn triển khai, hoạt động hiến tạng nhân đạo từng bước tạo chuyển biến tích cực trong việc thay đổi nhận thức xã hội. Khi mỗi nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng thấu hiểu, trân trọng và lan tỏa, nguồn tạng cho ghép sẽ ngày càng được mở rộng, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Với định hướng phát triển chuyên sâu, hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng hệ thống hiến, ghép tạng đồng bộ, bền vững, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Thành.

Đồng Nai nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai; việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hoa viên Tam Hiệp được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân Đồng Nai chung tay làm đẹp phố phường

Trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm ở thành phố Đồng Nai, công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở các địa bàn phường trung tâm. Tại phường Tam Hiệp sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã tạo ra nguồn lực lớn, góp phần làm đẹp phố phường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...