Lan tỏa “Ngày thứ bảy văn minh” ở Bình Dương

Ngày 29/6, tại thành phố Thủ Dầu Một, Ban Chỉ đạo Đề án 02 tỉnh Bình Dương về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh” đã tổ chức Lễ phát động thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” vì một Bình Dương văn minh, xanh, sạch, đẹp, nghĩa tình.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao (bên phải) trồng cây xanh tại lễ phát động.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao (bên phải) trồng cây xanh tại lễ phát động.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 02 tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể...

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thực hiện nghi thức phát động "Ngày thứ bảy văn minh".

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thực hiện nghi thức phát động "Ngày thứ bảy văn minh".

Nếp sống văn hóa-văn minh là nếp sống theo các chuẩn mực giá trị của văn hóa, đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt. Điều này vừa tạo ra môi trường văn hóa, bộ mặt văn hóa từ đô thị đến nông thôn, vừa góp phần xây dựng con người mới với tác phong và cốt cách văn minh, hiện đại.

Với ý nghĩa sâu sắc như vậy, Đề án 02 về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025” được Tỉnh ủy Bình Dương ban hành tháng 7/2021.

Kết quả sau 3 năm triển khai, Đề án đã góp phần làm thay đổi bộ mặt từ đô thị đến nông thôn; ý thức và hành động của phần lớn người dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đã chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu trồng cây xanh tại lễ phát động.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu trồng cây xanh tại lễ phát động.

Qua thực hiện Đề án, nhiều hoạt động, công trình, phần việc của các cấp các ngành về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và sự quan tâm đầu tư của chính quyền các cấp trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị đã tạo nên sự thay đổi diện mạo đô thị đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện...

Để phát huy đề án, tiếp tục xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, khơi dậy sức mạnh văn hóa, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lễ phát động phong trào "Ngày thứ bảy văn minh" được tổ chức với mong muốn tạo ra sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng người dân, từng đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà (bên trái) trồng cây xanh tại lễ phát động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà (bên trái) trồng cây xanh tại lễ phát động.

Lễ phát động cũng đồng thời phát huy vai trò, tiên phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên cùng gia đình và sự tự giác, tự nguyện của từng cá nhân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh nơi công sở, nơi cư trú và nơi công cộng và tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân; góp phần phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại như Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Các đại biểu trồng cây xanh tại phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Các đại biểu trồng cây xanh tại phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà, Phó Ban Chỉ đạo Đề án 02 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia "Ngày thứ bảy văn minh" với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất như: không xả rác bừa bãi, phân loại rác; tiết kiệm nước; không lấn, chiếm lòng, lề đường; vệ sinh môi trường, xây dựng các khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Sạch nhà, sạch ngõ, đẹp phố phường”; nói lời hay, làm việc tốt, hành động đẹp nơi công cộng và khi tham gia giao thông…

Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng hơn 600 cây xanh bản địa làm phong phú hệ sinh thái và cảnh quan môi trường tại Trung tâm thành phố mới Bình Dương (thành phố Thủ Dầu Một) và tổ chức thăm, tặng quà và trồng cây tại phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.