Lan tỏa nét đẹp võ thuật Vovinam “Việt Võ Đạo” ở Senegal và khu vực châu Phi

Chiều 23/7 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Senegal, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Senegal Malick Ndiaye, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Câu lạc bộ Vovinam tại Thủ đô Dakar.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm tặng Lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Senegal sau buổi biểu diễn võ thuật. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm tặng Lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Senegal sau buổi biểu diễn võ thuật. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Senegal Malick Ndiaye, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thưởng thức các màn biểu diễn võ thuật do võ sinh Liên đoàn Vovinam Senegal biểu diễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng tham dự sự kiện.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Senegal Malick Ndiaye thưởng thức các màn biểu diễn võ thuật do võ sinh Liên đoàn Vovinam Senegal biểu diễn. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao biểu trưng nhà Quốc hội Việt Nam tặng Liên đoàn Vovinam Senegal.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-phu-nhan-nguyen-thi-thanh-nga-cung-chu-tich-quoc-hoi-senegal-malick-ndiaye-chup-anh-cung-cac-vo-sinh-cau-lac-bo-vovinam-dakathuong-thuc-ca.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Senegal Malick Ndiaye chụp ảnh cùng các võ sinh Câu lạc bộ Vovinam tại Thủ đô Dakar. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Senegal Dr Diomaye Dieng cũng trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

ct1-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Senegal Malick Ndiaye, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Câu lạc bộ Vovinam tại Thủ đô Dakar. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Bày tỏ vinh dự chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng nhiều thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đại diện lãnh đạo nhóm võ sinh tại cuộc biểu diễn nhấn mạnh: với triết lý học võ để rèn luyện bản thân, giúp ích cho xã hội, Vovinam không chỉ là phương tiện tự vệ mà còn là một nét đẹp văn hóa mang đậm tinh thần Việt, đóng góp quá trình xây dựng, tu dưỡng đạo đức, xây dựng nhân cách và đóng góp cho xã hội.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-phu-nhan-nguyen-thi-thanh-nga-cung-cac-thanh-vien-trong-doan-xem-cac-vo-sinh-cau-lac-bo-vovinam-bieu-dien.jpg
Tại Senegal, Vovinam đã dần phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ địa phương. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Tại Senegal, môn võ này đã dần phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ địa phương cũng như kiều bào sinh sống tại đây.

Nhiều năm qua, Thủ đô Dakar là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục của Senegal trở thành điểm hội tụ của những người yêu thích Vovinam, được nhiều huấn luyện viên người Việt và Senegal truyền dạy, tổ chức định kỳ tại các trung tâm thể thao và trường học, được biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa, thể thao của địa phương.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Senegal Dr Diomaye Dieng nhấn mạnh để có thể cống hiến cho xã hội phải có sức khỏe. Võ đạo sẽ rèn luyện cho các võ sĩ trở thành những công dân tốt, tham gia tích cực vào sự phát triển của đất nước, cống hiến cho xã hội.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Senegal, thông qua Vovinam, các môn sinh đã góp phần tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam tại Senegal, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Senegal ngày càng gắn bó; thông qua võ đạo lan tỏa các giá trị nhân văn, hòa bình, bác ái.

Võ thuật Vovinam Việt Nam đã trở nên phổ biến tại Senegal, với khoảng 3.000 võ sinh trên toàn quốc, đứng thứ hai ở châu Phi chỉ sau Algeria.

Senegal đã thành lập Hiệp hội Vovinam trực thuộc Liên đoàn Vovinam thế giới. Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye cũng là môn sinh Vovinam.

Nhiều thanh niên nước bạn ghi nhận và đánh giá cao việc học Vovinam không đơn thuần là học các đòn thế tự vệ hay rèn thể lực, mà là hành trình hoàn thiện nhân cách, học cách tôn trọng người khác, biết khiêm nhường, kỷ luật và sống có trách nhiệm với cộng đồng, gia đình…

dai-dien-tap-doan-cong-nghiep-vien-thong-quan-doi-viettel-trao-qua-tang-cau-lac-bo-vovinam-tai-thu-do-dakar.jpg
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) trao quà tặng Câu lạc bộ Vovinam tại Thủ đô Dakar. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Môn võ Vovinam đang từng bước khẳng định vị trí tại Senegal, thể hiện biểu tượng văn hóa Việt năng động và giàu bản sắc.

Những buổi biểu diễn Vovinam được tổ chức tại các sự kiện cộng đồng như: Ngày Văn hóa Việt Nam tại Senegal, Lễ Tết Nguyên Đán, hay các chương trình giao lưu hữu nghị với người dân địa phương để lại ấn tượng mạnh mẽ và lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, mạnh mẽ.

Được biết, gần đây lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Thế giới là người Việt Nam triển khai nhiều hoạt động, làm việc với các cơ quan thể thao các nước chủ nhà trong khu vực và tham dự các sự kiện giao lưu võ thuật nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Vovinam (Việt Võ Đạo) tại khu vực Bắc Phi nói riêng và châu Phi nói chung.

Nhiều võ sư, lãnh đạo các liên đoàn Vovinam tại ở Senegal và các nước ở châu Phi bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực lan tỏa tinh thần và giá trị của Vovinam đến với thế hệ trẻ trong khu vực, khuyến khích mở rộng và phát triển môn thể thao mang nhiều ý nghĩa tinh thần tốt đẹp đến với đông đảo các bạn trẻ tìm hiểu và tham gia.

Đặc biệt, tháng 5/2025, tại Nhà thi đấu Marius Ndiaye ở thủ đô Dakar của Senegal, Vòng chung kết Giải Vovinam Cúp Đại sứ Việt Nam 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi và đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam-châu Phi.

Sự kiện do Liên đoàn Vovinam Senegal (USV) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng thống Senegal và sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, quy tụ gần 1.000 võ sinh đến từ 75 câu lạc bộ thuộc Liên đoàn Vovinam Senegal (USV), trực thuộc Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Senegal.

Ông khẳng định: Vovinam-Việt Võ Đạo là tinh hoa võ thuật dân tộc Việt Nam, kết tinh giữa bản sắc văn hóa, nghệ thuật chiến đấu và tinh thần yêu nước.

“Việc giải đấu được tổ chức tại Senegal là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của võ đạo Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Senegal", Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.