Lan tỏa giá trị di sản Việt trên nền tảng số, thúc đẩy du lịch bền vững

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp cùng nền tảng TikTok LIVE tổ chức chương trình “Nét đẹp Việt” mùa 3 với chủ đề “Chạm vào di sản”. Sự kiện nhằm quảng bá văn hóa, di sản Việt Nam, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững qua nền tảng số.
Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thế Dương)
Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thế Dương)

Chương trình có sự tham dự của đại diện các địa phương: Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế cùng nhiều chuyên gia văn hóa, công nghệ, nhà sáng tạo nội dung và các đối tác đồng hành như Samsung Galaxy, MoMo, Viettel 5G, Huda, BYD Auto Việt Nam...

Là chương trình giới thiệu du lịch Việt trực tuyến quy mô lớn, “Nét đẹp Việt” mùa 3 mở ra hành trình tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, khơi nguồn sáng tạo từ di sản, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và quốc tế. Di sản không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-du lịch bền vững.

Đại diện các tỉnh, thành phố, các chuyên gia văn hóa tham dự sự kiện.

Đại diện các tỉnh, thành phố, các chuyên gia văn hóa tham dự sự kiện.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Đại diện TikTok Việt Nam nhấn mạnh: “Công nghệ có thể làm mới cách cảm nhận di sản, đưa những giá trị tưởng chừng xa xôi trở nên gần gũi hơn. TikTok LIVE cho phép người xem thấy và chạm vào di sản theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.”

Các khách mời thảo luận, chia sẻ tại Tọa đàm “Du lịch bền vững cùng giá trị di sản Việt”.

Các khách mời thảo luận, chia sẻ tại Tọa đàm “Du lịch bền vững cùng giá trị di sản Việt”.

Điểm nhấn của chương trình là Tọa đàm “Du lịch bền vững cùng giá trị di sản Việt” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa và công nghệ. Nội dung tập trung vào: Khai thác tiềm năng di sản văn hóa và thiên nhiên trong phát triển du lịch; Vai trò của công nghệ như AR, livestream trong việc kể chuyện di sản; Giải pháp để các di sản chưa được biết đến trở thành điểm đến thu hút; Tác động của du lịch gắn với di sản đến nhận thức cộng đồng; Sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển kinh tế du lịch.

Chương trình “Nét đẹp Việt” mùa 3 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn online (12-18/5): Dành cho các nhà sáng tạo nội dung livestream quảng bá những điều tự hào về di sản văn hóa của Việt Nam. Những cá nhân xuất sắc sẽ được lựa chọn cho hành trình tiếp theo.

Giai đoạn offline (1-10/6): Hành trình thực tế tại 5 địa phương có bề dày văn hóa gồm Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Huế. Các hoạt động sẽ được phát trực tiếp trên kênh @tiktoklive_vietnam, mang đến trải nghiệm đa chiều về kiến trúc, nghi lễ, đời sống văn hóa và ẩm thực bản địa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam chia sẻ: “Nhờ công nghệ và nền tảng phát trực tuyến như TikTok LIVE, việc đưa di sản đến gần công chúng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Điện thoại thông minh giờ đây không chỉ là thiết bị giải trí mà là cánh cửa kết nối với thế giới di sản.”

“Khi mỗi nhà sáng tạo là một hướng dẫn viên số, di sản không còn là câu chuyện cũ mà trở thành chất liệu sáng tạo mới, truyền cảm hứng đến người trẻ” - ông Nguyễn Lâm Thanh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.