Lan tỏa chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở Bắc Sơn

Từ cuối năm 2022 đến nay, đều đặn vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… thuộc các cơ quan từ cấp huyện đến cấp xã ở huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) lại tình nguyện về cơ sở đóng góp một phần công sức, tham gia xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bắc Sơn và Công an xã Long Đống cùng người dân làm đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bắc Sơn và Công an xã Long Đống cùng người dân làm đường giao thông nông thôn.

Nhờ phong trào này, diện mạo các địa phương trong huyện Bắc Sơn đã có nhiều đổi thay, khởi sắc.

Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Sơn (huyện Bắc Sơn) Phùng Văn Thư chia sẻ: Mỗi tháng ít nhất hai lần vào thứ bảy hoặc chủ nhật, cán bộ, đảng viên, công chức của xã đều xuống các thôn được giao phụ trách để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các công việc như: làm đường giao thông nông thôn, bê-tông hóa nền nhà cho các gia đình chính sách, tu sửa nhà văn hóa, sân thể thao, chỉnh trang khu dân cư, dọn vệ sinh môi trường, trồng các đoạn đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp...

Do vậy, từ tháng 11/2022 đến nay, trên địa bàn xã đã có 80 lượt cán bộ, đảng viên, công chức xã cùng hơn 100 lượt người dân tham gia thực hiện: trồng, kè 1 km đường hoa cây cảnh; đổ bê-tông 3 km đường giao thông nông thôn; vệ sinh, quét dọn đường làng, ngõ xóm... Xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Không chỉ cán bộ, đảng viên tại các xã, thị trấn tham gia chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” mà đông đảo cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị cấp huyện cũng tích cực xuống cơ sở vừa tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vừa góp công sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Bắc Sơn cho biết: Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” được triển khai từ cuối tháng 11/2022. Theo đó, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bắc Sơn phối hợp với cán bộ, đảng viên các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện xuống cơ sở cùng người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, thí điểm thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả.

Từ khi triển khai chương trình nêu trên đến nay, Công an huyện Bắc Sơn, Công an các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức được 19 chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân”, tham gia bê-tông hóa đường giao thông nông thôn được hơn 1.980m; san lấp, kè bờ đường được hơn 530m, đổ nền bê-tông trường học được 90m; trao nhiều suất quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các gian hàng 0 đồng; giúp dân thu hoạch nông sản…

Cùng với đó, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền lưu động, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình Tổ tự quản về an ninh, trật tự, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền về tiện ích của căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử, hỗ trợ cài đặt phần mềm định danh điện tử; tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với đời sống của nhân dân.

Ông Hoàng Minh Tuyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bắc Sơn thông tin: “Để triển khai chương trình hiệu quả, có sức lan tỏa, chúng tôi đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” giai đoạn 2022-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình theo quý hoặc theo tháng báo cáo Huyện ủy và các cơ quan trên địa bàn huyện để cùng nắm và xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhằm đạt được hiệu quả cao nhất”.

Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn Nguyễn Quang Huy cho biết thêm: Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” được Huyện ủy Bắc Sơn phát động từ cuối tháng 11/2022.

Theo đó, vào ngày thứ bảy, chủ nhật, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện sẽ xuống cơ sở cùng người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: tham gia hỗ trợ xây dựng lò đốt rác, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa, nơi công cộng…; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, thí điểm thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả..., hỗ trợ thực hiện các thủ tục, hồ sơ đất đai, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, thủ tục vay vốn ngân hàng đến người dân…

Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chung sức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".