Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Timor-Leste

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước Timor-Leste và Việt Nam thời gian qua, Tổng thống Timor-Leste mong muốn sớm được đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Timor-Leste, coi đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước và mở rộng hợp tác đầu tư.

Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm trả lời báo chí nước sở tại. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)
Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm trả lời báo chí nước sở tại. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Ngày 22/4, tại Phủ Tổng thống Timor-Leste, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã chào xã giao Tổng thống José Ramos-Horta.

Tại buổi tiếp, Tổng thống José Ramos-Horta nhắc lại những tình cảm trân trọng dành cho Việt Nam, đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam đối với Timor-Leste trong quá trình đấu tranh giành độc lập từ những năm 70 của thế kỷ trước cho đến quá trình gia nhập và hội nhập ASEAN hiện tại.

Tổng thống José Ramos-Horta cho rằng, Việt Nam luôn giành trọn sự ngưỡng mộ của các quốc gia trên toàn thế giới trong quá trình đấu tranh chống lại những kẻ thù hùng mạnh, trong xây dựng hòa bình, tiến hành hòa giải, phát triển quan hệ tốt đẹp với những nước từng gieo rắc đau thương, tàn phá, trong xoá đói giảm nghèo và đang vượt lên trong nỗ lực phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam luôn là hình mẫu phát triển với nhiều kinh nghiệm quý để Timor-Leste tham khảo.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, Tổng thống José Ramos-Horta ghi nhận những đóng góp thiết thực của Telemor trong việc mở rộng kết nối, thúc đẩy tiếp cận dịch vụ số, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại nước này. Timor-Leste sẽ tiếp tục hỗ trợ Telemor mở rộng kết nối cáp quang với Australia nhằm nâng cấp dịch vụ viễn thông,

Tổng thống José Ramos-Horta bày tỏ mong muốn sớm được đón Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Timor-Leste, coi đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước và mở rộng hợp tác đầu tư.

Tổng thống José Ramos-Horta đặc biệt đánh giá cao việc Việt Nam mở Đại sứ quán thường trú tại Dili, coi đây là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ song phương.

Về hợp tác khu vực, Tổng thống José Ramos-Horta cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ tích cực và nhất quán đối với việc Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN. Trong bối cảnh Timor-Leste đang nỗ lực đáp ứng kỳ vọng của các nước thành viên, ưu tiên giữ vững ổn định chính trị, xã hội và chuẩn bị nguồn lực cho năm Chủ tịch ASEAN 2029.

Tổng thống José Ramos-Horta mong muốn, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ trong đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, đồng thời chia sẻ thêm kinh nghiệm về thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và hội nhập khu vực.

Về phần mình, Đại biện Phạm Bình Đàm cảm ơn Tổng thống José Ramos-Horta đã dành thời gian tiếp ngay trong những ngày đầu tiên đến Timor-Leste nhận nhiệm vụ; bày tỏ tự hào là Trưởng cơ quan Đại diện thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor-Leste, coi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao.

Đại biện Phạm Bình Đàm khẳng định, sẽ nỗ lực làm cầu nối hiệu quả giữa Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Timor-Leste.

Đại biện Phạm Bình Đàm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và phù hợp với nhu cầu phát triển của Timor-Leste như đào tạo nguồn nhân lực, ngư nghiệp, du lịch, viễn thông và chuyển đổi số.

Theo Đại biện, Timor-Leste có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và có thể đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ và hạ tầng phục vụ du lịch; trong khi ở lĩnh vực ngư nghiệp, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cùng nghiên cứu các mô hình hợp tác cụ thể.

anhdam2.jpg
Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã chào xã giao Tổng thống José Ramos-Horta.
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

“Để hợp tác song phương đạt kết quả thực chất, bên cạnh các thỏa thuận và định hướng ở cấp cao, các cơ quan hai bên ở cấp làm việc cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, từng bước chuyển các cam kết chính trị thành kết quả hợp tác thực tế”, Đại biện Phạm Bình Đàm nhấn mạnh.

Đại biện Phạm Bình Đàm cũng đề nghị phía Timor-Leste quan tâm đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ thuê nhà đất lâu dài thuộc sở hữu của Chính phủ để có thể khai trương toà nhà Đại sứ quán trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau buổi làm việc, Đại biện Phạm Bình Đàm đã trả lời phỏng vấn ngắn với báo chí Timor-Leste về tình hình quan hệ song phương Việt Nam và Timor-Leste; trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của việc Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste chính thức đi vào hoạt động và triển vọng phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.