Lạm phát kỷ lục ảnh hưởng đến mức sống tại Italia

Năm 2022, người dân tại Italia đã phải trả số tiền nhiều hơn cho lượng hàng hóa ít hơn, một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã tác động như thế nào đến đời sống của người dân nước này.
Người dân mua hàng trong siêu thị ở thành phố Milan, Italia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân mua hàng trong siêu thị ở thành phố Milan, Italia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia Italia (ISTAT) công bố cho thấy, doanh số bán lẻ năm 2022 tại nước này tăng về giá trị (4,6%) nhưng lại giảm về số lượng (-0,8%) so với năm 2021. Điều này có nghĩa là trung bình người dân tại Italia đã phải trả thêm 4,6% số tiền cho mức giảm 0,8% hàng hóa trong năm 2022.

Theo ISTAT, doanh số bán lẻ đã tăng ở cả 4 quý của năm 2022 và ở tất cả các hình thức phân phối, với các mức độ khác nhau. Các số liệu được tính bao gồm doanh số bán lẻ các loại hàng hóa tiêu dùng như thực phẩm, quần áo, đồ nội thất và đồ điện tử, theo cả hình thức bán trực tuyến và tại cửa hàng.

Xét theo tháng, doanh số bán lẻ tháng 12/2022 tăng 3,4% về giá trị nhưng giảm 4,4% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với tháng liền trước, con số này giảm 0,2% về giá trị và 0,7% về số lượng.

Cũng theo số liệu của ISTAT, kinh tế Italia đã đạt mức tăng trưởng 3,9% trong năm 2022, cao hơn hầu hết các dự báo. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này không theo kịp mức lạm phát 8,1% ghi nhận cùng năm, mức cao nhất kể từ khi Italia bắt đầu sử dụng đồng euro năm 1999.

Lạm phát tại Italia đã đạt mức cao nhất vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái khi lên tới con số 11,8%, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao. Hiện tỷ lệ này đang có xu hướng giảm dần (11,6% trong tháng 12/2022 và 10,1% trong tháng 1/2023) nhưng tỷ lệ lạm phát cơ bản trong tháng 1 lại tăng lên 6,0% (từ mức 5,8% trong tháng 12), báo hiệu áp lực giá năng lượng vẫn chưa chấm dứt. Điều này sẽ tác động đến tăng trưởng ngắn hạn tại Italia và chính phủ mới ở nước này dự kiến sẽ có biện pháp can thiệp nếu giá xăng tăng trở lại mức trên 2 euro/lít. Giá nhiên liệu đã tăng đáng kể kể từ khi chính phủ chấm dứt cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu vào đầu năm nay.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003.

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm tại UNESCO

Từ ngày 16-19/6/2026 tại Paris, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Kỳ họp đã thu hút sự tham dự của hơn 650 đại biểu từ 185 quốc gia thành viên và hơn 100 quan sát viên.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO phát biểu tại chương trình.

Lan tỏa giá trị Văn Miếu-Quốc Tử Giám và văn hóa, di sản Việt Nam tại Trụ sở UNESCO

Ngày 17/6, tại Trụ sở UNESCO ở Paris, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO, Ủy ban Quốc gia Việt Nam UNESCO phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tổ chức chương trình văn hóa “Đạo học” nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Binh sĩ Ukraine. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 cho biết, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, đồng thời bắn hạ 540 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua.