Trong vài năm gần đây, một số nghề hủy hoại môi trường, nguồn lợi thủy sản và gây nguy cơ rủi ro sinh thái ở mức cao như nghề lưới kéo đơn khai thác các đối tượng sống đáy, sát đáy, làm cho nền đáy bị cày, xới, hủy hoại các hệ sinh thái biển; nghề lồng xếp có tỷ lệ cá con trong mẻ lưới chiếm hơn 70% tổng sản lượng; cào đáy bằng khung sắt khai thác chủ yếu là sò nhám, làm hủy hoại nghiêm trọng các hệ sinh thái biển... Bên cạnh đó, các loài hải sản non bị khai thác với sản lượng lớn để bán làm thức ăn nuôi trồng thủy sản, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đáng chú ý là quy mô đội tàu quá lớn, tập trung khai thác với cường lực cao trong thời gian dài, vượt quá mức cho phép của nguồn lợi. Những điều này, đã tác động rất lớn đến đời sống sinh kế của hầu hết người dân vùng ven biển. Do vậy, tỉnh sẽ cơ cấu lại đội tàu cá, chuyển đổi nghề cho một số ngư dân để giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên. Loại bỏ các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi trường, hệ sinh thái; phát triển các nghề chọn lọc, thân thiện môi trường phù hợp các đối tượng thủy sản có lợi thế, thế mạnh của tỉnh.
Tính đầu năm 2026, toàn tỉnh có 8.210 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên; đến năm 2030, chỉ còn khoảng 7.200 tàu cá. Ngoài ra, không còn ngư dân sử dụng nghề, ngư cụ cấm hoặc các nghề hủy hoại môi trường, nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh để khai thác thủy sản.
Các tàu cá chuyển đổi phải xử lý, không để tình trạng tái sử dụng tàu cá và để người dân quay lại hoạt động nghề cũ. Cùng với đó, sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số trong khai thác hải sản nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển; minh bạch hóa thông tin, dữ liệu “từ kiểm soát khai thác đến chế biến, xuất khẩu”; ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm khai thác IUU kết hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.