Lâm Đồng cần lựa chọn hướng đi đột phá, phù hợp với tiềm năng đặc thù

Sáng 17/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu tại Diễn đàn kết nối văn hóa-du lịch-thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tại Hà Nội. Đây là một phần trong chuỗi các sự kiện Ngày văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội từ ngày 16-18/5/2025, là một cú huých chiến lược nhằm thúc đẩy hình ảnh Lâm Đồng là điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, nông sản đặc sản và đổi mới sáng tạo.
Diễn đàn kết nối văn hóa-du lịch-thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tại Hà Nội.
Diễn đàn kết nối văn hóa-du lịch-thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong việc tổ chức Diễn đàn kết nối văn hóa-du lịch-thương mại năm 2025.

Đây là bước đi cụ thể, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông sẽ được hợp nhất để hình thành một tỉnh Lâm Đồng mới - một không gian phát triển thống nhất, hội tụ đầy đủ các thế mạnh du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng tái tạo…

"Việc hợp nhất này không chỉ mở rộng quy mô hành chính, mà còn tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa các vùng sinh thái, văn hóa và kinh tế, hình thành nền tảng vững chắc cho một cực tăng trưởng mới của miền trung-Tây Nguyên", Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Trong định hướng phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có giá trị gia tăng cao; thương mại là động lực thúc đẩy sản xuất-tiêu dùng, mở rộng thị trường.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây không chỉ là định hướng chung của quốc gia, mà còn là kim chỉ nam để tỉnh Lâm Đồng phải làm mới động lực cũ, định hướng các động lực mới để phát triển bền vững, lựa chọn hướng đi đột phá, phù hợp với tiềm năng đặc thù và yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Diễn đàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Diễn đàn.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lâm Đồng tiếp tục khai thác hiệu quả ba trụ cột này với các định hướng chiến lược, cụ thể: Phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng theo hướng xanh-thông minh-trải nghiệm-bản sắc. Đồng thời, hiện đại hóa hạ tầng thương mại-logistics-nền tảng số.

Để hiện thực hóa các định hướng trên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, phát triển chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng cần chủ động xây dựng quy hoạch tổng thể tỉnh mới sau sáp nhập, gắn với chiến lược phát triển vùng Tây Nguyên mở rộng. Quy hoạch phải tích hợp không gian phát triển văn hóa, đô thị sinh thái, du lịch thông minh, nông nghiệp xanh và công nghiệp sáng tạo; phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương.

Tỉnh cũng cần tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng, hình thành các hành lang kinh tế-du lịch biển-cao nguyên-biên giới, thu hút đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng logistics và giao thông đồng bộ.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau khi sáp nhập và sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cống hiến vì sự phát triển chung của tỉnh, không để nảy sinh tư tưởng cục bộ hay chia cắt lợi ích địa phương.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết Lâm Đồng là vùng đất cao nguyên giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên đặc sắc và nguồn tài nguyên nông nghiệp-du lịch dồi dào đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa-du lịch-thương mại-đầu tư hàng đầu khu vực phía nam và Tây Nguyên. Lâm Đồng xác định không phát triển đơn lẻ, mà đặt mình trong chiến lược liên kết vùng-hợp tác quốc tế-đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo định hướng chiến lược của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai các kết luận, nghị quyết lớn về tổ chức lại đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và tái cấu trúc không gian phát triển. Đặc biệt, việc nghiên cứu sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng-Bình Thuận-Đắk Nông sẽ mở ra một chân trời phát triển mới cho vùng đất này.

“Diễn đàn hôm nay là dịp quan trọng để Lâm Đồng lắng nghe các ý kiến đóng góp tâm huyết, các khuyến nghị chính sách, mô hình thực tiễn từ quý vị đại biểu, nhà đầu tư, chuyên gia. Từ đó, xây dựng một chiến lược phát triển Lâm Đồng mới thực sự có tầm nhìn dài hạn, phù hợp xu thế quốc tế, gắn với nhu cầu và nội lực của địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh,

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng cho biết, tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đề cao vai trò của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; cải cách mạnh mẽ hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; mở rộng đối ngoại, liên kết vùng, phát triển hệ sinh thái xanh, sáng tạo và toàn diện.

Trong khuôn khổ Diễn đàn cũng diễn ra tọa đàm bàn tròn với chủ đề "Thúc đẩy đầu tư văn hóa-du lịch-thương mại vào tỉnh Lâm Đồng - Tiềm năng, thách thức và giải pháp".

Thông qua chuỗi hoạt động gồm các thảo luận chuyên sâu, ký kết hợp tác chiến lược, giao lưu kết nối và trưng bày sản phẩm đặc trưng, Diễn đàn là không gian mở để các bên chia sẻ tầm nhìn, đồng hành kiến tạo và cùng Lâm Đồng vươn tới tương lai phát triển bền vững, hội nhập và khác biệt.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.