Lai Châu: Sạt lở lớn trên Quốc lộ 4H

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, sáng 23/5 đã xảy ra sạt lở lớn trên Quốc lộ 4H, gây ách tắc, chia cắt giao thông từ huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) đi huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).

Điểm sạt lở trên quốc lộ 4H thuộc xã Mù Cả, huyện Mường Tè.
Điểm sạt lở trên quốc lộ 4H thuộc xã Mù Cả, huyện Mường Tè.

Cụ thể tại Km196+720, Quốc lộ 4H Pa Tần nối huyện Sìn Hồ với huyện Mường Nhé, thuộc bản Cừ Xá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè đã xảy ra sạt lở ta luy dương. Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 30m, với khối lượng khoảng 800m3. Sau khi nhận được thông tin, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu quản lý tuyến huy động máy móc, phương tiện tập trung khắc phục. Sau nhiều giờ nỗ lực thi công, đến cuối giờ sáng nay đơn vị thi công đã hoàn thành khắc phục tạm, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Hiện tại, Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Trong ngày hôm nay, lượng mưa có giảm, song vẫn còn có khả năng mưa dông nhất là về đêm nên nguy cơ sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, bản là rất cao. Người dân sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao và người điều khiển phương tiện lưu thông trên các tuyến giao thông cần theo dõi, quan sát kỹ các hiện tượng bất thường để tránh rủi ro, thiệt hại.

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.

Các hộ dân bị trôi nhà hoàn toàn tại bản Phá Mựt đang bắt đầu ổn định cuộc sống tại Khu tái định cư Na Hỷ (Nghệ An).

Sắp xếp dân cư để phòng, chống thiên tai

Xác định việc bố trí tái định cư cho người dân vùng thiên tai là nhiệm vụ cấp bách, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ đã tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, sắp xếp dân cư, để người dân chủ động phòng, chống thiên tai.