Triển lãm Quốc kỳ Việt Nam - Non song liền một dải

Lá cờ Tổ quốc kể chuyện lịch sử và khát vọng vươn xa

Triển lãm “Quốc kỳ Việt Nam - Non sông liền một dải” khai mạc ngày 28/4/2025 tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), kéo dài đến 5/5, mở ra không gian tri ân lịch sử đầy cảm xúc.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bên trái) tham dự triển lãm tại trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.
Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bên trái) tham dự triển lãm tại trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Hành trình kết nối lịch sử qua gần 150 lá cờ Tổ quốc

Ý tưởng triển lãm bắt nguồn từ chuyến đi Trường Sa của Tiến sĩ Lê Lâm.

Ý tưởng triển lãm bắt nguồn từ chuyến đi Trường Sa của Tiến sĩ Lê Lâm.

Tiến sĩ Lê Lâm và các thầy cô giáo đã đi nhiều nơi để sưu tầm và xin về những lá cờ Tổ quốc.

Tiến sĩ Lê Lâm và các thầy cô giáo đã đi nhiều nơi để sưu tầm và xin về những lá cờ Tổ quốc.

Ý tưởng triển lãm bắt nguồn từ chuyến đi Trường Sa của Tiến sĩ Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, khi ông nhận lá cờ Tổ quốc kích thước 0,7m x 1,08m trên đảo Cô Lin từ các chiến sĩ hải quân trao tặng. Đứng từ Cô Lin nhìn qua Gạc Ma trong ông lại hiện lên hình ảnh “Vòng tròn bất tử” của những người lính lấy thân mình che lá cờ Tổ quốc, thôi thúc ông lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ. Sau 3 tháng sưu tầm đầy tâm huyết, đội ngũ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn vất vả để sưu tầm và mang về những lá Quốc kỳ từ các cơ quan, đơn vị trên khắp đất nước, từ Văn phòng Chủ tịch Nước, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến các địa danh lịch sử như Đền Hùng, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Củ Chi, và các hải đảo như Phú Quốc, Lý Sơn, Côn Đảo...

Ông Trần Thế Dũng, cựu chiến sĩ Biệt Động Sài Gòn Gia Định - Dũng sĩ Diệt Mỹ, tham dự triển lãm.
Ông Trần Thế Dũng, cựu chiến sĩ Biệt Động Sài Gòn Gia Định - Dũng sĩ Diệt Mỹ, tham dự triển lãm.

Triển lãm trưng bày gần 150 lá Quốc kỳ, mỗi lá cờ kể một câu chuyện lịch sử, như ký ức 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị hay ý chí kiên cường nơi Trường Sa.

Ông Trần Thế Dũng, cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Gia Định - Dũng sĩ Diệt Mỹ, cho biết: “Sáng kiến này rất có ý nghĩa với thế hệ trẻ ngày nay. Tôi hy vọng các cháu sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần bất khuất của cha ông để xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.”

Phạm Thị Huyền Anh, sinh viên khóa 23 Khoa Sư phạm, ngành Giáo dục mầm non chia sẻ: “Khi chạm vào lá cờ Tổ quốc mang về từ Trường Sa, em như nghe tiếng sóng và cảm nhận được nỗi vất vả của các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo. Em mong một ngày được đặt chân đến với Trường Sa để tận mắt chứng kiến và tri ân sự hy sinh ấy.

Lời tuyên ngôn về chủ quyền và đoàn kết dân tộc

Triển lãm trưng bày gần 150 lá cờ, mỗi lá cờ kể một câu chuyện lịch sử.
Triển lãm trưng bày gần 150 lá cờ, mỗi lá cờ kể một câu chuyện lịch sử.

Triển lãm "Quốc kỳ Việt Nam – Non sông liền một dải" không chỉ là hoài niệm, mà còn là lời nhắc về khát vọng giữ vững độc lập, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá: "Việc quy tụ gần 150 lá cờ Tổ quốc từ 63 tỉnh, thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là sáng kiến hay và tâm huyết nhằm lưu giữ biểu trưng của Tổ quốc, giá trị lịch sử và có tác dụng khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của thầy và trò nhà trường cùng với những người đến xem triển lãm khi chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Triển lãm là lời tuyên ngôn về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khẳng định non sông liền một dải. Những lá cờ, những câu chuyện, những dòng cảm xúc tại triển lãm chính là bài học quý giá về "công dân toàn cầu mang bản sắc Việt".

Triển lãm cũng là bài học sống động về lịch sử và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tinh thần tự cường.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tổ chức các hoạt động tri ân ý nghĩa: đón tiếp 50 cựu chiến binh Quảng Trị, trao 2 căn nhà tình nghĩa và ủng hộ 300 triệu đồng cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, lan tỏa tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”.

Khát vọng vươn mình

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bên trái) tham dự triển lãm tại trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bên trái) tham dự triển lãm tại trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Triển lãm không chỉ giúp thế hệ trẻ tự hào về lịch sử mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng họ phấn đấu, luyện rèn để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, như lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”.

Tiến sĩ Lưu Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: “Sự kiện không chỉ tri ân lịch sử mà còn là cơ hội để sinh viên học hỏi về lòng yêu nước, xác định trách nhiệm xây dựng đất nước.”

Bác sĩ Chuyên khoa II Trương Đức Tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, cho rằng: “Những lá cờ và câu chuyện tại triển lãm góp phần thức tỉnh trách nhiệm của thế hệ trẻ với tương lai đất nước”.

Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn vinh dự nhận lá cờ do đại diện Bộ Nội Vụ trao tặng.

Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn vinh dự nhận lá cờ do đại diện Bộ Nội Vụ trao tặng.

Từ những lá cờ mang hồn non sông, triển lãm là lời nhắc về giá trị đoàn kết toàn dân tộc – sức mạnh giúp Việt Nam vượt qua chiến tranh và nay là bệ đỡ để vươn mình trong thời kỳ mới. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn vào công học tập của các cháu.” Hành trình 50 năm thống nhất đất nước tiếp tục được viết tiếp bằng ý chí và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7 (thứ 2 bên trái) nhận Huy chương Vàng cho Chương trình xuất sắc nhất tại Hội diễn nghệ thuật chuyên toàn quân năm 2023.

Đoàn Văn công Quân khu 7: Điểm sáng về đổi mới sáng tạo

Với bề dày truyền thống 63 năm hình thành và phát triển, Đoàn Văn công Quân khu 7 không chỉ là đơn vị nghệ thuật xung kích trên mặt trận tư tưởng, mà còn là một điểm sáng về sự đổi mới, sáng tạo của quân và dân trên địa bàn phía nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu chúc mừng Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại dự án thành phần 2.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại sân bay Long Thành

Ngày 19/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại dự án thành phần 2 các công trình quản lý bay Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và khởi công dự án mở rộng đường Hội Bài-Phước Tân

Ngày 19/12, cùng với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa trên cả nước tổ chức khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ khánh thành dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân”.

Các đại biểu làm thủ tục khởi công dự án tại Bệnh viện Thống Nhất.

Khởi công Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Thống Nhất

Sáng 19/12, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức Lễ khởi công dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ. Đây là một trong 79 danh mục công trình được tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng thời trên phạm vi cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/12, Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của đoàn nhân chuyến thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.