Kỳ vọng vào phiên chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm, rõ giải pháp

Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng ở phiên chất vấn lần này, các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời đưa ra những giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đối với những vấn đề đang được cử tri, người dân quan tâm.
Phiên họp toàn thể tại hội trường của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Phiên họp toàn thể tại hội trường của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 6/6, Quốc hội bắt đầu Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5. Trong 2,5 ngày, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải.

Tương đương với từng lĩnh vực, 4 Bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chính gồm: Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Cũng trong Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa

Đánh giá hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm theo dõi đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bày tỏ tin tưởng vào thành công của Phiên chất vấn lần này, cho rằng công tác chuẩn bị đã được tiến hành hết sức kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo đại biểu, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội chọn sớm các nhóm vấn đề chất vấn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính rà soát, đánh giá và có báo cáo chi tiết về các nhóm vấn đề chất vấn gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở đó, giúp các đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, chất vấn đúng và trúng những nội dung trọng tâm, truyền tải hết mong muốn, gửi gắm của cử tri tới các Bộ trưởng, trưởng ngành.

“Tôi rất kỳ vọng vào một kỳ chất vấn thoải mái, công tâm, vô tư, đầy trách nhiệm. Khi đặt câu hỏi chất vấn đối với thành viên Chính phủ, các đại biểu cần đặt ra những câu hỏi đúng những nội dung trọng tâm mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gợi ý. Các Bộ trưởng, trưởng ngành khi được chất vấn cũng phải trả lời đúng, gọn những câu hỏi mà các đại biểu đặt ra, không trả lời vòng vo hay giấu giếm những hạn chế, thiếu sót của mình trong thời gian qua, mục đích là để đại biểu Quốc hội chuyển tải những thông tin, những vấn đề trong quá trình tiếp xúc cử tri tới các thành viên Chính phủ để từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị”, đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết.

Do vậy, đại biểu bày tỏ mong muốn, tại kỳ chất vấn lần này, các thành viên Chính phủ sẽ trả lời cụ thể, ngắn gọn, súc tích và thể hiện bản lĩnh của các tư lệnh ngành - người nắm rõ, hiểu được những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của lĩnh vực mình phụ trách để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Những vấn đề hạn chế, yếu kém cần phải có giải pháp, biện pháp khắc phục tối ưu nhất để thể hiện lòng tin tưởng của các vị đại biểu Quốc hội và của đại đa số cử tri mong chờ kỳ chất vấn lần này, đặc biệt là tạo một tâm thế, uy tín vững chắc nhất để kỳ cuối năm Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Chính phủ”, đại biểu Phạm Văn Hòa chia sẻ.

Đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cử tri và nhân dân

Đại biểu Hoàng Anh Công - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao đổi với phóng viên bên lề Kỳ họp thứ 5. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Hoàng Anh Công - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao đổi với phóng viên bên lề Kỳ họp thứ 5. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đánh giá cao việc Quốc hội lựa chọn 4 nhóm vấn đề để chất vấn và trả lời chất vấn lần này, đại biểu Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) cho rằng, 4 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn lần này đều đúng và trúng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của cử tri, nhân dân và của chính các đại biểu Quốc hội.

Trước những vấn đề tồn tại cũng như các vướng mắc mới phát sinh trong từng lĩnh vực, đại biểu tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn qua phiên chất vấn lần này, các đại biểu Quốc hội sẽ góp ý thẳng thắn, tâm huyết, chỉ rõ được trách nhiệm của các Bộ chủ quản đối với từng lĩnh vực.

Đồng thời, các Bộ trưởng, trưởng ngành cũng phải nghiêm túc nhìn nhận và giải trình rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong từng ngành, lĩnh vực mình phụ trách, qua đó đưa ra được các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại và phát huy những điểm tốt của các ngành, các lĩnh vực.

Chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng, các vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trả lời phỏng vấn bên lề Kỳ họp thứ 5. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trả lời phỏng vấn bên lề Kỳ họp thứ 5. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong đó, có những vấn đề rất nóng, đang tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trên thực tế như công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần…

“Đây đều là những vấn đề lớn ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, tôi kỳ vọng, tại phiên chất vấn, các Bộ trưởng sẽ trả lời thẳng thắn, đúng và trúng các vấn đề, qua đó sẽ nâng cao trách nhiệm của những người đứng đầu trong các lĩnh vực có liên quan, đồng thời gợi mở giải pháp để tháo gỡ các bất cập đang tồn tại, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết.

Đánh giá công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn rất kỹ lưỡng, công phu, từ sớm, từ xa trên tinh thần xây dựng, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cũng bày tỏ mong muốn các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ có trách nhiệm với những cam kết, lời hứa được đưa ra để đáp ứng sự tin tưởng, mong mỏi của nhân dân và cử tri cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.