Ký ức một thời khói lửa trong tác phẩm của họa sĩ Huỳnh Phương Đông

Sáng 1/4, chuỗi Triển lãm tranh “Hành trình Huỳnh Phương Đông” đã chính thức khai mạc địa điểm thứ hai, tại Nhà trưng bày triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và ngành mỹ thuật Việt Nam trong năm 2025. Triển lãm do Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Ngôi nhà nghệ thuật SANN và gia đình họa sĩ Huỳnh Phương Đông phối hợp thực hiện.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông.

Đây không chỉ cơ hội để công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật, ghi nhận đóng góp to lớn của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông (22/4/1925-22/4/2025) mà còn mang thông điệp sâu sắc về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những thế hệ đã đi qua và những người đang bước tiếp con đường xây dựng, phát triển đất nước.

Trong cuộc trưng bày Hành trình Huỳnh Phương Đông tại Nhà trưng bày triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức lựa chọn và trưng bày 300 tác phẩm từ kho tàng gần 3.000 tác phẩm mà ông để lại với đa dạng đề tài và chất liệu. Những tác phẩm trưng bày thể hiện một hành trình xuyên suốt từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến sau đổi mới.

Bà Lê Thị Thu, vợ họa sĩ Huỳnh Phương Đông phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Bà Lê Thị Thu, vợ họa sĩ Huỳnh Phương Đông phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Các tác phẩm trong triển lãm lần này được trưng bày theo các chủ đề: Cụm chiến sĩ-chiến trường, chân dung các nam chiến sĩ, hoạt động trong chiến khu, hoạt động chi tiết của các chiến sĩ, chân dung các nữ chiến sĩ, mẹ-con, hoạt động y tế-hậu cần của nữ chiến sĩ, cụm tác phẩm “vô đề”, tranh giải phóng, tranh hoa, trưng bày không gian ký ức của họa sĩ Huỳnh Phương Đông…

Đặc biệt, các đại biểu, công chúng còn được thưởng lãm toàn bộ phác thảo của bức tranh sơn mài vẽ Đồng Nai năm 2000, gồm 3 tấm có kích thước 1.2m x 2.4m mỗi tấm gộp lại… theo ý tưởng của Tỉnh ủy Đồng Nai, và bức tranh hoàn chỉnh đang đang được Tỉnh ủy Đồng Nai lưu giữ.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Thông qua triển lãm, những ai đã trải qua khói lửa chiến tranh sẽ tìm thấy trong các tác phẩm của ông một phần ký ức, tuổi trẻ của chính mình, được tái hiện qua những nét vẽ chắc chắn, hình khối mạnh mẽ như chính tinh thần bất khuất của dân tộc.

Trong khi đó, những ai sống trong thời bình sẽ thấy hình ảnh của quê hương, của những thế hệ đi trước và tìm thấy nguồn cảm hứng để sống hết mình với đam mê và lý tưởng.

Theo bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm "Hành trình Huỳnh Phương Đông" là một trong những triển lãm thuộc chuỗi triển lãm về người chiến sĩ, họa sĩ Huỳnh Phương Đông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, đặc biệt của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông-khắc họa những câu chuyện xúc động, cao cả và nhân văn cùng với những hình ảnh mang dấu ấn của hành trình đi qua thời chiến để đến được ngày hòa bình độc lập.

Các đại biểu nước ngoài tham quan triển lãm.

Các đại biểu nước ngoài tham quan triển lãm.

“Chúng tôi tin rằng triển lãm sẽ để lại trong lòng công chúng những cung bậc cảm xúc riêng cho mỗi hành trình mà cố họa sĩ đã đi qua”, bà Đoàn Thị Trang chia sẻ.

Chuỗi "Hành trình Huỳnh Phương Đông" được xem là triển lãm có quy mô lớn nhất về họa sĩ Huỳnh Phương Đông từ trước đến nay, được tuyển chọn trưng bày hơn 700 tác phẩm tiêu biểu xuyên suốt sự nghiệp cầm cọ của cố họa sĩ.

Triển lãm đợt hai tại Nhà trưng bày triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đến ngày 28/5. Trước đó "Hành trình Huỳnh Phương Đông" đã được diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm dự kiến tiếp tục diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 11/4-30/4.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.