Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Brazil

Tối 28/8 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), với sự tham dự của gần 400 đại biểu sở tại và bạn bè quốc tế tại Brazil.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Tới dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, nghị viện Brazil, chính quyền đặc khu Quận Liên bang, các đảng Cộng sản Brazil (PCdoB và PCB), Đảng Xã hội chủ nghĩa Brazil (PSB); các Đại sứ và trưởng cơ quan đại diện các nước và tổ chức quốc tế tại Brazil; tùy viên quốc phòng các nước, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bolivia và Brazil, các doanh nhân từ các công ty và hiệp hội doanh nghiệp, nhà báo, phóng viên, học viên và bạn bè Brazil và cộng đồng người Việt Nam tại Brazil.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị khẳng định, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 không chỉ khai sinh ra một quốc gia mà còn mở ra một kỷ nguyên mới về độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và định hướng phát triển theo tư tưởng của Người, nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, giành độc lập, thống nhất đất nước và thực hiện thành công công cuộc Đổi mới toàn diện, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hòa bình, ổn định, thân thiện và năng động trên trường quốc tế.

Điểm lại những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trên mọi lĩnh vực trong suốt 80 năm qua, Đại sứ Bùi Văn Nghị cho biết, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, tàn phá bởi chiến tranh, sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 32 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thuộc nhóm 20 quốc gia có thương mại đối ngoại lớn nhất và nhóm 15 nước đang phát triển thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với dòng vốn đạt hơn 24 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng tái tạo. GDP của Việt Nam đã tăng từ 6,47 tỷ USD năm 1990 lên hơn 476 tỷ USD năm 2024 và dự báo có thể đạt 500 tỷ USD năm 2025.

Hiện nay, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, từ quan hệ đối tác toàn diện đến đối tác chiến lược toàn diện với 38 nước, là thành viên của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực, quan hệ thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các hiệp định thế hệ mới, kết nối với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

thu-truong-bng-laudemar-phat-bieu-1032.jpg
Đại sứ Laudemar Aguiar - Thứ trưởng phụ trách Xúc tiến thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa Brazil phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng cho biết, Việt Nam đang thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ khi sáp nhập, giảm số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 đơn vị gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh-xã).

Bên cạnh đó, Việt Nam đặt ra các Mục tiêu chiến lược là đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm Quốc khánh vươn lên hàng ngũ các quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định, dù cách xa nửa vòng trái đất, Việt Nam và Brazil có những giá trị tương đồng về hòa bình, độc lập và phát triển. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào cuối năm 2024, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên là "bổ sung cho nhau và không giới hạn", với mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt ít nhất 15 tỷ USD vào năm 2030, Đại sứ Bùi Văn Nghị tin tưởng, sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, được thể hiện qua các hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác thể thao, sẽ là nền tảng vững chắc để đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới.

Thay mặt Chính phủ Brazil, Đại sứ Laudemar Aguiar - Thứ trưởng phụ trách Xúc tiến thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa Brazil gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

san-pham-trung-bay.jpg
Khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Thứ trưởng Laudemar Aguiar nhấn mạnh ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập tại Quảng trường Ba Đình, mở ra một Việt Nam có chủ quyền và trở thành biểu tượng tinh thần kiên cường, tự quyết của dân tộc Việt Nam. Trong 80 năm qua, Việt Nam đã kiên định đi theo con đường phát triển để xây dựng một quốc gia hùng cường và thịnh vượng.

Đề cập đến chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tới Việt Nam tháng 3/2025, Thứ trưởng Laudemar Aguiar nhấn mạnh "Tổng thống Lula ấn tượng sâu sắc với sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam kể từ lần thăm trước năm 2008 và xem chuyến thăm này là quan trọng nhất khi Tổng thống Brazil tới Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước."

Thứ trưởng Laudemar Aguiar cho biết, Việt Nam hiện là đối tác chiến lược ưu tiên của Brazil tại Đông Nam Á, hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục, quốc phòng, thương mại và đầu tư. Thương mại hai nước năm 2024 đạt gần 8 tỷ USD, với mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2030, và lần đầu tiên Brazil xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam - thể hiện cam kết và nỗ lực phối hợp của hai bên.

Thứ trưởng Laudemar Aguiar bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam-Brazil dựa trên tình hữu nghị, sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết hòa bình, hướng tới phát triển bền vững. Mối quan hệ chiến lược giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, nhờ tầm nhìn lãnh đạo và sự đóng góp của các đại sứ, cán bộ ngoại giao, cũng như các đối tác hai bên.

thanh-vien-dsq.jpg
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Nhân dịp kỷ niệm, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức triển lãm giới thiệu những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành tựu nổi bật của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, ngoại giao và du lịch. Song song với đó, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Việt Nam cũng được trưng bày, mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa và kinh tế Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.