Kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo và Quốc khánh Iran

Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Iran nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm chụp ảnh kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm chụp ảnh kỷ niệm.

Đó là nội dung Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng Cách mạng Hồi giáo và Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sự kiện do Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam tổ chức tối 11/2.

Tham dự buổi lễ có các Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế, thành viên Đoàn Ngoại giao và đông đảo khách mời trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi nhấn mạnh, Cách mạng Hồi giáo Iran là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, được hun đúc từ khát vọng độc lập, tự do và phẩm giá của nhân dân Iran, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong đời sống chính trị, xã hội và kinh tế của đất nước.

Theo ông Mohammad Mirali Mohammadi, Iran là cái nôi của một nền văn minh lâu đời, giàu bản sắc văn hóa, từng có những đóng góp quan trọng cho tiến trình phát triển của nhân loại trong các lĩnh vực triết học, khoa học, văn học, nghệ thuật và thi ca.

Trên nền tảng di sản ấy, Đại biện lâm thời Mohammad Mirali Mohammadi cho biết, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, song suốt 47 năm qua, Iran vẫn duy trì được sự ổn định và khả năng tự cường, với trọng tâm là nâng cao trình độ giáo dục, phát triển khoa học-công nghệ và tăng cường vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội.

ndo_br_iran2.jpg
Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi phát biểu tại lễ kỷ niệm.

“Iran đề cao đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế, và cam kết mở rộng hợp tác với các đối tác ở châu Á, trong đó có Việt Nam”, Đại biện lâm thời Mohammad Mirali Mohammadi nhấn mạnh.

Về quan hệ song phương Việt Nam-Iran, Đại biện lâm thời Mohammad Mirali Mohammadi đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại đến giao lưu văn hóa và nhân dân.

Đại biện lâm thời Mohammad Mirali Mohammadi cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Iran nhân dịp Quốc khánh; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao bề dày lịch sử, nền văn minh lâu đời và những đóng góp của Iran đối với khu vực và thế giới, đồng thời ghi nhận tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân Iran trong tiến trình phát triển đất nước.

ndo_br_iran3.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Iran nhân dịp Quốc khánh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, trong bối cảnh quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam và Iran vẫn duy trì trao đổi, tiếp xúc và đối thoại thường xuyên ở cả kênh song phương và đa phương, qua đó từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, phát huy các mặt hàng có thế mạnh của mỗi bên, từ cà phê, chè, hạt điều và hạt tiêu của Việt Nam đến chà là, nghệ tây và thảm truyền thống của Iran.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trao đổi học thuật ngày càng được đẩy mạnh, trở thành cầu nối quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Iran nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.