Việt Nam-Hàn Quốc: Hợp tác vì hòa bình và phát triển phồn vinh

Chiều 20/12, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo Taik và đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo Taik tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo Taik tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam-Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, vị trí địa lý gần gũi, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau; tin cậy chính trị, không ngừng được củng cố.

Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với hơn 80 tỷ USD; trong nhóm đầu về kim ngạch thương mại (năm 2021 đạt 78 tỷ USD), là đối tác quan trọng của Việt Nam về hợp tác phát triển ODA, du lịch, lao động.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy Hàn Quốc coi Việt Nam là trọng tâm trong triển khai “Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” và “Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN” của Hàn Quốc, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng, việc hai bên chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” mở ra thời kỳ mới cùng chung niềm tin, cùng nhau hợp tác vì hòa bình và phát triển phồn vinh của mỗi nước.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Để triển khai nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Đồng chí mong muốn Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ, thúc đẩy hai bên sớm triển khai hợp tác cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước. Triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo Taik và đại biểu hai nước tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo Taik và đại biểu hai nước tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo Taik cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời cho biết, trong suốt 2 năm diễn ra dịch Covid-19, việc giao lưu qua lại giữa các quốc gia đều có sự hạn chế nhất định, nhưng Chủ tịch Quốc hội hai nước vẫn sang thăm nước kia. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ rất thân tình giữa hai nước nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, giao lưu, nhất là về những vấn đề liên quan trẻ em và phụ nữ.

Ông Chung Woo Taik nhấn mạnh, Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong hợp tác ODA và sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới. Để đẩy mạnh hơn nữa làn sóng đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc mong Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục cấp phép visa lao động, tạo điều kiện cho lao động Hàn Quốc vào Việt Nam thuận lợi hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.