Ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Chiều 14/4, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Thừa Thiên Huế và Cảnh sát biển Việt Nam cùng nhau ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Thừa Thiên Huế và Cảnh sát biển Việt Nam cùng nhau ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Đây là hoạt động nhằm quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”.

Tham dự hội nghị, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có các đồng chí: Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã thống nhất phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" với 5 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Thứ hai, tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh.

Thứ ba, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân.

Thứ tư, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ năm, thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị; chú trọng việc xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị; thường xuyên phối hợp giám sát, khảo sát việc thực hiện.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi ký kết.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi ký kết.

Các sở, ban, ngành liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Các đơn vị cũng cần tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định liên quan hoạt động khai thác trên biển, Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường... nhằm giúp ngư dân hiểu rõ, nắm vững, tự giác chấp hành nghiêm túc.

Thừa Thiên Huế là địa phương thứ 21 trong cả nước ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; phát huy vai trò của ngư dân trong huy động nguồn nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Huy động các nguồn lực để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ tin tưởng, sau khi ký kết, việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế sẽ đạt được những kết quả tốt, phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và đầm phá của Thừa Thiên Huế gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng quà lưu niệm Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng quà lưu niệm Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Thừa Thiên Huế là địa phương thứ 21 trong cả nước ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Cũng tại hội nghị ký kết, Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) tới các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà (50 triệu đồng/căn) cho 2 gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.