Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Chiều 13/10, tại thành phố Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chứng kiến lễ ký kết chương trình.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chứng kiến lễ ký kết chương trình.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chương trình gồm 5 nội dung chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chương trình trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” được triển khai nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng thời phát huy sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển cùng với hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhân dân ở địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tiếp tục cũng cố, tăng cường mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa Quân đội với nhân dân

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung, quy chế phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đồng hành, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ chương trình và các nội dung được ký kết, từ đó đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định: Chương trình trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” là điểm đột phá, thể hiện ý thức, trách nhiệm của Cảnh sát biển Việt Nam và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo của Tổ quốc, được lãnh đạo Đảng, nhà nước và các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ với người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Tại lễ ký kết, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam đã trao 200 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh.

Từ tháng 3/2017, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Năm 2019, Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các tỉnh, thành có biển.


Đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với 16 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vùng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.