Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 18/5, tại thành phố Lào Cai, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự chủ trì của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Tiến sĩ Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư; cùng các đồng chí chuyên gia cao cấp, thành viên thường trực và tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 7 tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo tự vấn của Hội đồng về chủ đề: “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhằm cung cấp, bổ sung luận cứ khoa học cần thiết cho việc hoàn thiện Báo cáo tư vấn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Sau phát biểu khai mạc định hướng của Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Xuân Thắng và nghe báo cáo tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh Lào Cai 3 năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai trình bày, và Dự thảo Báo cáo tư vấn, các ý kiến phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Lào Cai thời gian qua, đồng thời cũng thể hiện sự nhất trí về cơ bản với nội dung Dự thảo của Báo cáo tư vấn.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng Lý Luận Trung ương. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng Lý Luận Trung ương. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp nhiều ý kiến phân tích làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trên một số nội dung: Đánh giá tổng quát kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Một số vấn đề đặt ra đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới, như: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; chấn hưng và phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc; năng lực quản trị quốc gia, ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, tình trạng khẩn cấp; hiện đại hóa lực lượng vũ trang; xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân...

Trên cơ sở thảo luận kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương đã có một số kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc hoàn thiện tư duy lý luận mới về “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới”.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.