Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 13/2, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lắng nghe ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lắng nghe ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương (Hội đồng).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, kể từ khi thành lập, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tốt các công việc được giao. Nổi bật là: Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng các báo cáo tư vấn phục vụ các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XIII, các báo cáo chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII;

Tổ chức biên soạn, xuất bản tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Xây dựng triển khai Chương trình KX.04/21-25 phục vụ việc chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thẩm định các chương trình, đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

Chủ trì tổ chức hội thảo với các đảng cộng sản, đảng cầm quyền và tổ chức nghiên cứu, học giả, chính khách có uy tín trên thế giới; Xây dựng đề án và chuẩn bị triển khai nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm công cuộc đổi mới (1986-2026), góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chuẩn bị bước đầu cho việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh 1991.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Để đạt được những thành tích đó, Hội đồng luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Hội đồng luôn bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Trung ương Đảng, chương trình công tác hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan nghiên cứu lý luận, học viện, trường đại học lớn trong nước cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Hội đồng và Cơ quan Hội đồng. Thường trực Ban Bí thư khẳng định tầm quan trọng, vị trí không thể thay thế của Hội đồng trong công tác tham mưu, tư vấn phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đặt ra yêu cầu Hội đồng tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo; Tập hợp phát huy trí tuệ của các nhà khoa học trong cả nước, quán triệt các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong các tổng kết hoạt động, Hoàn thiện lý luận hệ thống đổi mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; Tập trung xây dựng chất lượng các báo cáo tư vấn Hội nghị Trung ương 7, 8, 9 khóa XIII, xây dựng các báo cáo, chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII;

Tận dụng các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, đưa ra các tư vấn cho bộ, ban, ngành để giải quyết một số vấn đề cụ thể như: phát triển kinh tế, tổ chức tinh gọn bộ máy, công tác cán bộ; nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản, đảng cầm quyền; tổ chức chắt lọc kết quả nghiên cứu mới của các đề tài trong Chương trình KX.04/21-25; nghiên cứu có hệ thống các tác phẩm, bài viết, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để phổ biến cho đảng viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Bí thư đưa ra một số gợi ý, đề xuất để Hội đồng tập trung thực hiện, phục vụ các nhiệm vụ tới đây, đặc biệt là việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội đồng từ khi thành lập Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội đồng từ khi thành lập Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Buổi làm việc cũng ghi nhận nhiều ý kiến, chia sẻ tâm huyết từ đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học của Hội đồng.

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng sự phát triển của Hội đồng Lý luận Trung ương; đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương tăng cường phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội đồng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia, nhà khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương tại buổi làm việc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia, nhà khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương tại buổi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.