Kon Tum: Ra quân trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Ngày 26/9, tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei (huyện Đăk Glei), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức lễ ra quân trồng cây thông ba lá gắn với tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2023.
Các đại biểu trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei.
Các đại biểu trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei.

Trong thời gian qua các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình “Triệu cây xanh, vì một Việt Nam xanh” của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ, cấp phát cây xanh, ra quân triển khai trồng và chăm sóc 86.570 cây xanh các loại (trong đó, có 15.000 cây thông ba lá).

Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên, hội viên thanh niên đã ra quân trồng 300 cây thông ba lá tại Khu Di tích Lịch sử Ngục Đăk Glei.

Các hoạt động trồng cây xanh góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo lá chắn khi mưa bão và tạo cảnh quan tại địa phương. Đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên Việt Nam về tầm quan trọng của rừng, bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng…

Trao 237 thẻ Bảo hiểm Y tế cho các em học sinh.

Trao 237 thẻ Bảo hiểm Y tế cho các em học sinh.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã lan tỏa sâu rộng với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú. Các tổ chức thanh niên trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Chiến dịch đã thu hút 45.800 lượt đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia với nhiều phần việc tiêu biểu: Xây dựng mới 23 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh-An toàn”; xây mới 7 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; hiện thực hóa 750 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; nâng cao năng lực số cho hơn 54.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 950 lượt thanh niên và hỗ trợ 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên…

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023.

Trao tặng công trình thanh niên số hóa địa chỉ đỏ

Trao tặng công trình thanh niên số hóa địa chỉ đỏ

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng công trình số hóa địa chỉ đỏ cho Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Kần (Ngọc Hồi) và Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei; trao tặng 3 công trình vườn hoa thanh niên cho 3 đơn vị Huyện đoàn Đăk Hà, Ngọc Hồi, Đăk Glei; trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn; trao 237 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh trên địa bàn xã Đăk Choong.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.